Mới đây, nhà báo, nhà bình luận tài chính nổi tiếng ở Trung Quốc là Ye Tan có buổi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Phượng Hoàng (ifeng). Bên cạnh chia sẻ đời sống cá nhân, bà Tan khuyên người trẻ chưa có kế hoạch sinh con nên chuẩn bị tâm lý và tài chính đề phòng bệnh tật lúc về già.
"Tôi tự hỏi liệu quyết định không sinh con khi còn trẻ của mình có sai lầm. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của tôi không tốt bằng những người có con", người phụ nữ 50 tuổi nói.
Suy nghĩ này xuất hiện khi bà Ye liên tục chứng kiến những bệnh nhân cùng điều trị và hộ lý bà thuê để chăm sóc cho mình đều có con. Hầu hết những người này mô tả con cái như những "trụ cột tinh thần" và khiến họ tự hào.
"Khi kể về con cái, những câu nói như 'con trai tôi đã giúp đặt lịch hẹn với bệnh viện' hay 'các con bảo tôi đừng lo lắng về viện phí vì chúng sẽ lo', khiến mắt họ sáng lên và cười nói rất hạnh phúc", bà Ye kể.
Bên cạnh đó, bà cũng rằng những tác động từ bên ngoài trong lúc bản thân không khỏe mạnh đã khiến bà nghi ngờ về quyết định không sinh con khi còn trẻ.
Tỷ lệ sinh của Trung Quốc ngày càng giảm trong thập kỷ qua trong khi thế hệ trẻ không còn mặn mà với việc kết hôn. Nguyên nhân chính đến từ những định kiến xã hội, lạm phát gia tăng, giá nhà ở và chi phí sinh hoạt cao, nuôi dạy trẻ leo thang.
Tuy nhiên, bà Ye nói rằng con người rất dễ để đưa ra những quyết định khi còn trẻ, nhưng mọi người cần ghi nhớ hậu quả cho những lựa chọn trong tương lai.
"Nhiều người sẽ hối tiếc vì không có con lúc già yếu bệnh tật không ai chăm sóc. Và càng tồi tệ hơn nếu bản thân không có tiền", bà Ye phân tích. Do vậy với những người chọn không sinh con, nữ chuyên gia khuyên cần chuẩn bị tâm lý cho những áp lực trong tương lai từ người xung quanh và chính bản thân. Bên cạnh đó, việc tích lũy đủ tiền tiết kiệm trong ngân hàng là điều nên làm.
Video phỏng vấn bà Ye thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên mạng xã hội Trung Quốc, tạo cuộc tranh luận về việc "nên hay không nên sinh con".
Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi quyết định không sinh con. "Tôi quen 2 gia đình theo lối sống DINK (gấp đôi thu nhập, không con cái). Nhưng giờ họ đều hối hận"; "Con cái không chỉ là sự đề phòng cho cuộc sống khi bạn về già mà còn lá quá trình tận hưởng tình yêu", một số người để lại bình luận.
Tuy nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng cuộc sống không con cái rất tốt. "Tôi năm nay 60 tuổi. Vợ chồng tôi sống không con cái được 33 năm. Chúng tôi chưa bao giờ hối hận và vẫn cảm thấy hạnh phúc"; "Là bác sĩ tại một bệnh viện tôi thấy nhiều bệnh nhân lớn tuổi đến khám thường đi một mình hoặc đi cùng bạn đời. Rất ít con cái thường xuyên về thăm cha mẹ bởi không có thời gian. Vì vậy, thứ quan trọng nhất vẫn là tiền", một số người để lại bình luận.
Minh Phương (Theo SCMP)