Tuyển Anh mới hội quân hơn một tuần tập luyện cho Euro 2012. Nhưng ngay trận giao hữu đầu tiên - thắng Na Uy cuối tuần qua, họ đã có hai ca chấn thương. Phil Jones phải rời sân với vết đau gân khoeo, còn Gareth Barry thì nặng hơn và đã mất cơ hội sang Ba Lan - Ukraine.
![]() |
Hodgson bị chỉ trích là nghiệp dư và thiếu tính toán trong khâu chuẩn bị, dẫn tới các trụ cột bị chấn thương hoặc quá tải. |
Hodgson sau trận giao hữu này đã thừa nhận ông lo ngại về "sự suy kiệt" của các tuyển thủ sau những giáo án tập nặng. Và chính tuyên bố này khiến nhà cầm quân của tuyển Anh bị Verheijen chỉ trích dữ dội.
"Barry chấn thương cơ háng. Roy Hodgson nói: "Chúng tôi đã có ba buổi tập nặng". Những kẻ nghiệp dư nào phải chịu trách nhiệm cho việc tính toán điểm rơi phong độ kiểu này? Roy Hodgson: "Phil Jones, Ashley Young cũng cảm thấy đau ở gân khoeo và tôi phải rút họ khỏi sân để đề phòng rủi ro". Cách làm việc từ kỷ Jura ở đẳng cấp quốc tế", chuyên gia thể lực Hà Lan bình luận trên trang Twitter cá nhân.
Verheijen được xem như cánh tay phải, giúp HLV Guus Hiddink đắc lực trong việc chuẩn bị thể lực cho tuyển Hà Lan rồi Hàn Quốc ở các kỳ World Cup 1998 và 2002. Ông hiện là trợ lý phụ trách thể lực cho tuyển Nga tại Euro 2012.
Vị chuyên gia này cũng chỉ trích cả cách làm hiện tại của tuyển Hà Lan quê hương ông trước thềm Euro 2012: "Nguyên tắc vàng trong việc chuẩn bị thể lực và tính toán điểm rơi phong độ là không bao giờ để các cầu thủ đang kiệt sức ra sân. Làm thế sẽ tiềm ẩn rủi ro chấn thương cao. Họ chỉ cần tập mỗi ngày một buổi, tập ngắn".
"Sau một mùa giải dài, nền thể lực của các cầu thủ đều ổn. Với các buổi tập ngắn, họ sẽ lấy lại sự sảng khoái, đồng thời không bị suy kiệt. Số ca chấn thương quá tải tăng đột biến trước thềm Euro xuất phát từ việc các HLV muốn cầu thủ tập quá nhiều chỉ trong ba tuần tập trung. Mọi người cứ thất vọng với chất lượng bóng đá ở các kỳ Euro hay World Cup gần đây là vì các ngôi sao lớn đều dính chấn thương hoặc suy kiệt thể lực", Verheijen giải thích thích thêm.
Phương Minh