Khóa Y tế khóm, ấp khóa 1 được khai giảng vào ngày 22/2 tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình có 50 học viên, thời gian đào tạo 3 tháng. Theo quy định, mỗi học viên được UBND tỉnh Cà Mau trợ cấp 20.000 đồng một ngày. Tổng số tiền trong 3 tháng đào tạo là 1,8 triệu đồng mỗi người.
Các học viên cho biết, sau khi khai giảng, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tấn, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện, đồng thời là chủ nhiệm lớp, thông báo sẽ trừ của mỗi học viên 20.000 đồng một ngày nghỉ. Số tiền trừ ra này, theo ông Tấn là để mua nước uống, phấn viết, giấy và tổ chức coi thi.
Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học y tế khóm, ấp khóa 1 năm 2010, của một học viên. Ảnh: T.T. |
Ngày 9/7, khóa học kết thúc, Trung tâm tổ chức cấp giấy chứng nhận, đồng thời chi tiền hỗ trợ cho các học viên. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi số tiền thực nhận chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Chị Thu là học viên đi học đầy đủ nhất (không bị trừ 20.000 đồng một ngày nghỉ) nhưng cũng chỉ nhận được trợ cấp cao nhất lớp là 900.000 đồng.
Các học viên phản ánh, mỗi người phải ký trên 5 tờ giấy khi nhận tiền, song nội dung của 4/5 tờ này bị người chi tiền che khuất. Nhiều học viên đã phản ứng và đòi người chi tiền phải công khai nội dung những tờ giấy trên nhưng bị từ chối. Thậm chí họ còn bị dọa là nếu không ký tên sẽ không nhận được tiền.
Tổng cộng số tiền mà cả lớp nhận được là 45 triệu đồng, chỉ bằng một nửa mức trợ cấp được UBND tỉnh thông báo.
Đơn thư khiếu nại của một số học viên khóa đào tạo. Ảnh: T.T. |
Một số học viên bức xúc vụ việc và làm đơn gởi đến các ban ngành của huyện để yêu cầu làm rõ. Anh Phương, học viên của lớp cho rằng, nếu không sớm phát hiện, số tiền hàng chục triệu đồng mà học viên không được nhận chưa biết sẽ bị sử dụng vào mục đích gì. Đồng thời, anh cũng yêu cầu Trung tâm nhanh chóng chi trả hết số tiền nói trên cho học viên và có hình thức xử lý đúng đắn đối với các cá nhân cố tình "ăn chặn" tiền trợ cấp.
Học viên tên Hoa thì cho biết, ngay sau khi tập thể lớp viết đơn yêu cầu, bác sĩ Tấn đã tập hợp lớp lại để dạy tiếp kiến thức mà đáng lẽ ra phải được học trong 45 ngày học lý thuyết. Như vậy, sau khi bế giảng và cấp bằng, học viên mới được học lại cho hoàn chỉnh chương trình đào tạo.
Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tấn giải thích, kế toán đã nhầm lẫn, chỉ chi trả phần tiền cho 45 buổi học lý thuyết mà quên chi cho 45 ngày thực hành. "Tôi cũng không biết đã chi bao nhiêu cho học viên và số tiền còn tồn, vì phải bận học", Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Thới Bình nói.
Mỹ Hoàng - Tiến Thùy
* Tên học viên đã được thay đổi