Ông Chăm cho biết, những thí sinh này không đủ điểm đỗ nguyện vọng 2 (điểm xét tuyển 23) các ngành mới của học viện là Tiếng Anh Quan hệ quốc tế (751) và Tiếng Pháp Quan hệ quốc tế (753) mà chỉ đủ điểm nguyện vọng 1 các ngành này (điểm chuẩn 21).
Theo giải thích của ông, ngày 21/8, học viện triệu tập các em để xác định lại nguyện vọng chứ không phải triệu tập thí sinh trúng tuyển. Những thí sinh này đã hiểu nhầm nội dung trong giấy báo triệu tập. Tuy nhiên, ông Trưởng phòng Đào tạo không đồng ý cung cấp mẫu giấy triệu tập thí sinh.
Về việc thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng trước khi thi ĐH, ông Chăm thừa nhận, cán bộ tuyển sinh của trường đã làm "sai nguyên tắc". Trả lời về hình thức xử lý với những cán bộ làm sai quy chế, ông Chăm cho biết: "Chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm; đây là nhầm lẫn đáng tiếc".
Cũng trong chiều 30/8, Học viện Quan hệ quốc tế gửi văn bản báo cáo vụ việc tới Vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GD&ĐT. Theo đó, toàn bộ sự việc 32 thí sinh từ đỗ thành trượt do sai sót về kỹ thuật xử lý vi tính. Ngày 21/8, đại diện Hội đồng tuyển sinh của học viện đã gặp hầu hết phụ huynh, thí sinh trên để giải thích lý do, xin lỗi.
Trao đổi với VnExpress, chiều 30/8, ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó ĐH và sau ĐH khẳng định, nếu Học viện Quan hệ Quốc tế cho phép thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng trước khi thi là vi phạm quy chế. Theo quy định, sau khi xét tuyển nguyện vọng 1, nếu còn chỉ tiêu, trường mới tuyển nguyển vọng 2.
Ngọc Châu