Trong số những câu hỏi gửi về tư vấn tuyển sinh, ngoài ngành thiết kế thời trang và tài chính ngân hàng được nhiều học sinh quan tâm. Tham khảo ý kiến các chuyên gia, VnExpress.net giải đáp thắc mắc này.
Học sinh trường Hùng vương đặt câu hỏi tu vấn về tuyển sinh. Ảnh: Hải Duyên |
Những thí sinh thi ngành thiết kế thời trang phải thi hai môn năng khiếu là vẽ trang trí và vẽ hình họa. Tại trung tâm hướng nghiệp của ĐH Kiến trúc, ĐH Mỹ thuật có tổ chức luyện vẽ cho học sinh năng khiếu. Ngoài ra, một số trường khác cũng đào tạo môn thiết kế thời trang như ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH dân lập Hồng Bàng, CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM, ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP HCM . Những trường này có tổ chức luyện vẽ cho học sinh có nhu cầu.
Ngành thiết kế thời trang đào tạo một số chuyên ngành như: Thiết kế thời trang, xã hội học thời trang vật liệu dệt may, tạo mẫu, thiết kế dựng hình tổng hợp, trang điểm, thẩm mỹ học, vẽ mỹ thuật, thiết kế thời trang trên máy tính, Corel draw...
Tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, các cử nhân có thể đảm nhiệm các công việc tại doanh nghiệp may, công ty thiết kế thời trang, viện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực này hoặc những cơ sở sản xuất về may mặc.
Đối với ngành tài - chính ngân hàng hiện có nhiều trường tại TP HCM gồm cả công lập và dân lập đều đào tạo như: ĐH Kinh tế, ĐH Mở, ĐH Ngân hàng, Khoa kinh tế ĐHQG TP HCM, ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, ĐH Công nghiệp TP HCM...
Một số môn học chuyên ngành như: Đầu tư tài chính; Kết toán ngân hàng; Kiểm toán; Luật ngân hàng; Quản trị ngân hàng; Thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ ngân hàng trung ương; Phân tích đầu tư chứng khoán; Thẩm định tín dụng....Ngoài kiến thức quản lý kinh tế nói chung, sinh viên còn được trang bị những kiến thức hiện đại về quản lý tài chính quốc tế của các nước trên thế giới và được điều chỉnh để thích hợp với kinh tế Việt Nam như: Tài chính công; Hoạch định ngân sách vốn đầu tư; Tào chính công ty đa quốc gia; Quản trị rủi ro tài chính...
Hiện nay nhu cầu công việc đối với nghề này vẫn thiếu. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, sinh viên phải biết trau dồi, trang bị những kiến thức cần thiết mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Cử nhân ngành tài chính ngân hàng có thể làm việc tại ngân hàng (cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, chuyên viên phân tích đầu tư); công ty chứng khoán; tổ chức tín dụng phi ngân hàng; cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính - ngân hàng và các doanh nghiệp.
Công việc trong lĩnh vực này cũng có những yêu cầu riêng như: Khả năng làm việc độc lập, làm việc với áp lực cao, kỹ năng kinh doanh và phát triển thị trường tốt.
Hải Duyên