Kỳ nghỉ hè năm nay bắt đầu vào giữa tháng 7. Nhiều trường tiểu học ở thành phố Bắc Kinh, tỉnh Sơn Đông và Hải Nam có dịch vụ trông giữ trẻ ban ngày. Động thái này nhận được sự ủng hộ từ người dân, khi giảm sức ép học hành cho các em và giúp phụ huynh yên tâm đi làm.
Wang Min và chồng là nhân viên ngân hàng ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông. Vợ chồng Wang có hai con học lớp 4 và mẫu giáo. Với họ, dịch vụ trông học sinh trong ngày hè là sự hỗ trợ tuyệt vời.
Hè những năm trước, con gái Wang chỉ có một lựa chọn là đến lớp học thêm, với học phí khoảng 463 USD/tháng. Bận đi làm nên Wang phải nhờ bố mẹ ngoài 60 tuổi giúp đỡ đưa đón hai con.
Theo Wang, ở trường có các thầy cô và bạn bè cùng lớp nên con gái tự lập hơn và không dán mắt vào thiết bị điện tử. "Chúng tôi chỉ cần trả một khoản hợp lý, 73 USD để gửi con đến trường trong bốn tuần", Wang nói.
Nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, các trường có dịch vụ trông trẻ đưa ra khoản phí thấp hơn trung tâm thương mại khác. Ví dụ, ở Bắc Kinh, phí trông gần 5 USD/ngày/học sinh. Ngoài ra, các trường còn cung cấp bữa trưa, với chi phí đóng thêm là 3 USD.
Trường Tiểu học Bắc Kinh có các dịch vụ trông học sinh cho 7 trường gần đó. Tại Bắc Kinh, mỗi quận được yêu cầu mở ít nhất một trường để cung cấp dịch vụ cho học sinh từ lớp 1 đến 5. Chương trình bắt đầu hôm qua, được phân thành hai đợt, mỗi đợt kéo dài 12 ngày và sẽ kết thúc vào 20/8.
Các trường được yêu cầu mở cửa cơ sở vật chất, gồm thư viện, nhà đa năng trong suốt hè. Mọi hoạt động dạy thêm đều không được phép.
Chu Rongqi, 9 tuổi, đang đọc một cuốn truyện cổ tích trong thư viện của trường Tiểu học Bắc Kinh, quận Tây Thành. "Chương trình trông trẻ này thật tuyệt. Các hoạt động thú vị hơn cháu tưởng nhiều", Chu nói, cho biết thêm em từng nghĩ chương trình nhàm chán và có thể phải làm bài tập về nhà. Trái lại, Chu được đọc sách, nhảy dây và thêm nhiều bạn mới.
Li Mingxin, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Kinh, cho hay hơn 100 giáo viên đã đăng ký tình nguyện nhưng hiện mới có 40 người được huy động. Tình nguyện viên trông trẻ đều là giáo viên và sinh viên.
Chen Chenliang, giáo viên thể chất, đăng ký tham gia trông học sinh. "Việc tập trung học sinh và cùng nhau vận động vào mùa hè là ý tưởng hay", Chen nói. Với Chen, việc dạy các em ở nhiều lứa tuổi là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Theo giáo sư Wang Zhongwu, trường Triết học và Phát triển Xã hội, thuộc Đại học Sơn Đông, dịch vụ trông học sinh ban ngày của các trường còn giúp giảm số vụ tai nạn như đuối nước, điện giật, hạn chế việc sử dụng thiết bị điện tử, gỡ bỏ sức ép cho phụ huynh.
Tuy nhiên, dịch vụ cần sự phối hợp từ nhiều tổ chức hơn. Những bảo tàng về khoa học và công nghệ, các trung tâm vui chơi cho trẻ và nhiều địa điểm giáo dục công cộng ngoài trường học cũng nên mở cửa miễn phí hoặc thu phí hợp lý.
Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng dịch vụ trông trẻ không thể thay thế trách nhiệm của cha mẹ. Phụ huynh nên dành thời gian để giám sát con trong các kỳ nghỉ.
Bình Minh (Theo Xinhua)