THPT Quang Trung thực hiện thí điểm phân ban từ năm học 2005-2006. Năm học 2006-2007, khối 11 tiếp tục chương trình phân ban. Nhưng đến ngày 6/9, trường vẫn chưa nhận được sách giáo khoa dành cho giáo viên và học sinh cũng như bảng phân phối chương trình lớp 11.
Cô Cao Bạch Vân, Hiệu trưởng THPT Quang Trung cho biết, do không có sách nên trường đã bố trí 16 lớp 11 tập quân sự ngay từ tuần học đầu tiên. Tuy nhiên, đợt tập quân sự này cũng chỉ kéo dài đến thứ hai. Hiện, trường đã gửi công văn lên Sở GD&ĐT Hà Tây đề nghị cho phương hướng giải quyết.
"Nếu đến đầu tuần sau mà vẫn chưa có sách thì trường không biết xử lý thế nào. Mọi năm sách về từ giữa tháng 8, không hiểu sao năm nay lại chậm trễ đến vậy", cô Vân lo lắng.
![]() |
Sách giáo khoa photo của giáo viên THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Tiến Dũng. |
THPT Lê Quý Đôn và Bán công Lê Quý Đôn (cùng chung ban giám hiệu) hiện cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Để đảm bảo chương trình, ban giám hiệu 2 trường này quyết định cho photo từ 3-5 bài đầu tiên trong trong bộ sách mẫu được Sở cấp để giáo viên có tài liệu lên lớp. Còn học sinh thì vẫn phải "học chay". Hành trang đến trường của các em chỉ là những cuốn vở, và lo lắng chẳng biết sắp tới sẽ học gì.
Thày Vũ Văn Khải, tổ trưởng tổ Hóa cho biết, thay vì chỉ cần yêu cầu học sinh làm bài tập nào, phần nào, hiện hằng ngày giáo viên phải cho học sinh chép bài tập về nhà. "Việc học chay gây không ít khó khăn cho học sinh bởi các em luôn ở trong tình trạng bị động với kiến thức, không thể chuẩn bị bài học trước khi lên lớp. Sẽ thực sự khó khăn nếu sách về muộn sau 2 tuần", thày Khải bức xúc.
Nguyễn Đăng Nam, học sinh lớp 11A24 lo lắng: "Chúng em chỉ phải mang vài quyển vở tới lớp. Sách không có nên chẳng biết chuẩn bị bài thế nào. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập của chúng em. Nhiều bạn đang rất lo lắng".
Do thị xã Hà Đông nằm sát Hà Nội nên một số học sinh cho biết mấy ngày nay, các em thường xuyên tới nhà những bạn cũ hiện đang học tại các trường ở Hà Nội để mượn sách học "ké".
![]() |
Lớp học không có sách. Ảnh: Tiến Dũng. |
Theo thày Nguyễn Sĩ Khiêm, Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn, năm ngoái trường nhận đủ sách từ giữa tháng 8 nhưng đến năm nay 27 lớp 11 của THPT Lê Quý Đôn và Bán công Lê Quý Đôn vẫn chưa nhận được tài liệu.
Thày Khiêm cho hay, ngày19/7, trường Lê Quý Đôn đã nhận được công văn của Dự án Phát triển THPT về việc báo cáo số lượng học sinh và giáo viên thí điểm phân ban. Ngay sau đó, ngày 26/7, trường đã gửi mẫu đăng ký sách theo từng ban về Dự án Phát triển THPT.
Đến cuối tháng 8, khi chưa nhận được sách, trường lại báo cáo tình hình lên Sở GD&ĐT Hà Tây, nhưng được trả lời là vẫn phải chờ.
Trao đổi với VnExpress chiều 6/9, ông Đỗ Duy Hồ, Trưởng phòng Giáo dục THPT, Sở GD&ĐT Hà Tây cho biết, Sở đã đăng ký sách nhưng đến nay vẫn chưa thấy chuyển về.
"Đây là sách phát miễn phí và không bán ngoài thị trường, nên hiện giờ chúng tôi chưa biết giải quyết thế nào, chỉ biết chờ đợi. Nếu sách về muộn, chắc chắn học sinh phải học bù, có thể học bù chủ nhật. Nếu thời gian chậm sách kéo dài, chương trình học sẽ bị lùi lại và chúng tôi phải báo cáo với Bộ", ông Hồ nói.
Tiến Dũng