Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa có chỉ thị yêu cầu trong lễ chào cờ của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, toàn thể cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên phải hát Quốc ca và hát đúng nhạc, đúng lời.
"Nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên... cần đảm bảo 100% hát đúng nhạc và lời Quốc ca. Các trường mầm non tạo điều kiện cho trẻ được nghe Quốc ca thường xuyên", chỉ thị nêu rõ.

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu 100% học sinh, sinh viên hát đúng nhạc và lời Quốc ca.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy định cụ thể mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa các cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên. Cần tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để duy trì và đảm bảo hiệu quả các hoạt động ngoại khóa tập thể, giúp học sinh, sinh viên được trải nghiệm thực tế, phát triển nhân cách, kỹ năng sống.
Bộ trưởng Giáo dục cũng nhắc nhở các trường thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.
"Về tổ chức mặc đồng phục của học sinh, sinh viên: Nếu có nhu cầu thì cơ sở giáo dục, đào tạo chỉ quy định về mẫu mã để gia đình học sinh tự may, sắm. Không thay đổi quy định đồng phục để tránh lãng phí", Bộ trưởng Giáo dục đề nghị.
Trước đó, từ thực tế việc hát quốc ca đã được “số hóa” (phát từ đĩa thu âm sẵn), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài bắt buộc phải hát quốc ca.
Tháng 12/2013, Sở Gíao dục Hà Nội cũng có văn bản hướng dẫn hát quốc ca trong nhà trường, yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh phải hát quốc ca, khuyến khích học sinh mầm non học và hát quốc ca.
Hoàng Thùy