Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 12/7/2020, 13:25 (GMT+7)

Học sinh Marie Curie chơi ném bột mì trong ngày bế giảng

TP HCMSau lễ tổng kết năm học, hàng trăm học sinh THPT Marie Curie cùng "quẩy" hết mình với trò ném bột mì, hắt nước vào nhau.

Ngày 12/7, sân trường THPT Marie Curie (quận 3) náo nhiệt, rộn ràng sắc màu trong lễ bế giảng năm học. Gần 800 học sinh khối lớp 12 chơi trò ném bột mì, hắt nước trước khi kết thúc tuổi học trò, chia tay thầy cô, bạn bè.

Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp bế giảng của học sinh trường Marie Curie. Hai ngày trước lễ tổng kết, mỗi lớp mua khoảng 10 kg bột mì, chuẩn bị súng nước, bong bóng nước...

"Chúng em chọn bột mì rồi trộn màu vô để dễ rửa sạch khi chơi xong. Sắp chia tay mái trường, ai cũng muốn chơi nhiệt tình hết mình, lưu lại những kỷ niệm đẹp bên nhau", Việt Hùng (lớp 12D8) cho biết.

Ôm xô nước to, Nguyễn Quốc Huy bất ngờ hắt lên nhóm bạn chung lớp. Mọi người đều vui vẻ, không ai giận dỗi khi bị hắt nước, trét bột mì...

Đôi bạn Thùy Dương - Việt Hùng lấm lem bột màu khắp người sau hơn chục phút chơi đùa nhiệt tình trên sân trường. "Ai cũng như một cục màu sặc sỡ, mệt nhưng mà rất vui", Thùy Dương nói.

Một số lớp thiết kế những trang bộ áo sặc sỡ, liên tục chạy vòng quanh sân trường hò hét, nắm tay nhau nhảy múa.

Nam sinh lớp 12D7 trong "mặt nạ bảo hộ" liên tục dùng súng nước "bắn tỉa" bạn bè trên sân trường.

Một nữ sinh chỉ biết ôm mặt chịu trận khi liên tục bị nhóm bạn đua nhau ném bóng nước vào người.

Trong tiếng nhạc nhộn nhịp, các học sinh sinh càng ra sức nô đùa với những trò chơi "nhất quỷ nhì ma".

"Sau này ra trường có thể không gặp nhau nữa nhưng em luôn nhớ mãi kỷ niệm vui nhộn ngày hôm nay", Phương Vy nói, với khuôn mặt đẫm nước và bộ áo dài lầm lem bột màu.

Hoạt động ném bột màu kết thúc sau hơn nửa tiếng nhưng nhiều học sinh vẫn nán lại sân trường, lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.

Trước đó, toàn khối 12 đã làm lễ tổng kết năm học; gửi những món quà tri ân đến cha mẹ, thầy cô.

Trường THPT Marie Curie thành lập năm 1918, mang tên nhà khoa học người Ba Lan từng hai lần đoạt giải Nobel Vật lý. Trường là nơi đào tạo ra nhiều người thành danh như Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, ca sĩ Đông Nhi, hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Thùy Lâm...

Quỳnh Trần