Năm học 2021 - 2022, học sinh sinh năm 2007 sẽ bước vào năm học cuối cấp THCS. Theo các giáo viên tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI, các em có thể sẽ phải đối mặt với một kỳ thi vào 10 với mức độ cạnh tranh khốc liệt, việc học và thi tiếp tục chịu ảnh hưởng của Covid-19.
Khó khăn của học sinh khi lên lớp 9
Lên lớp 9, học sinh phải đối diện với nhiều kỳ thi: chất lượng đầu năm, học kỳ, chọn học sinh giỏi, thi thử và quan trọng nhất là kỳ thi chuyển cấp. Trong tình hình dịch bệnh chưa thể xác định rõ thời gian quay trở lại trường học, việc giải quyết các mục tiêu thi cử ngày càng khó khăn. Nhiều học sinh bày tỏ sự lo lắng, hoang mang vì chưa đủ khả năng tự hệ thống kiến thức, định hướng ôn thi.
Trong đó, Nguyễn Đình Bảo (Hà Nội) chia sẻ, ở nhà lâu, em sợ quên kiến thức, sau này đi học lại không theo kịp trên lớp nên đã tự xem trước sách giáo khoa năm tới. Tuy nhiên, do không có người hướng dẫn nên Bảo chỉ đọc, chưa biết chuẩn bị bài như thế nào.
Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Mai (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho biết, tầm này mọi năm, chị đã tìm xong lớp học phụ đạo cho con. Tuy nhiên năm nay nghỉ dịch, con chị chỉ ở nhà tự xem trước kiến thức nhưng không thường xuyên. Dịch diễn biến phức tạp, chị Mai nghĩ rằng kế hoạch học tập và thi vào 10 sang năm cũng sẽ được điều chỉnh nên trước mắt cứ để con chơi cho thoải mái.
Chia sẻ thêm về vấn đề này, thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhấn mạnh, phụ huynh cần sát sao đến thời gian biểu của con, nhất là với những phụ huynh có con đang học năm cuối cấp như lớp 9. Không nên để con xao nhãng việc học vì đến khi quay trở lại trường, con sẽ rất khó để "vào guồng" hoặc bị đứt gãy mạch kiến thức sau một thời gian dài nghỉ học.

Thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI.
Mặt khác, trước diễn biến phức tạp của Covid -19, học sinh cuối cấp luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần có thể chuyển từ việc học tại trường sang học trực tuyến bất cứ lúc nào. Thậm chí, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua, phương án thi giảm thời lượng làm bài thi cũng được quyết định gần ngày thi. Điều này ít nhiều ảnh hướng đến tâm lý của học sinh trong quá trình ôn luyện. "Vì vậy, học sinh sinh năm 2007 cần chuẩn bị sớm kiến thức để tránh bỡ ngỡ và giữ tâm thế tự tin đối diện với một năm học, kỳ thi chuyển cấp có nhiều biến động và thách thức", thầy Công nói.
Phương pháp chuẩn bị sớm kiến thức lớp 9
Theo cô Đỗ Khánh Phượng, giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Hà Nội), học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị sớm kiến thức và trách nhiệm đối với tương lai của bản thân. Việc chuẩn bị tốt sẽ tạo cho các em tâm thế chủ động khi bước vào năm học mới.
Theo đó, học sinh nên tận dụng giai đoạn nghỉ do phòng chống dịch để củng cố lại kiến thức cũ và tiếp cận, làm quen dần với nội dung mới. "Ở các lớp dưới, học sinh có thể chỉ cần ôn tập một tháng trước khi thi nhưng với lớp 9 và ôn thi vào 10, các em cần cả một quá trình tích lũy kiến thức. Do đó, học sinh nên đặt ra mục tiêu học tập và chuẩn bị kiến thức ngay từ thời điểm này", cô Phượng ói thêm.
Trong giai đoạn này, phụ huynh nên cùng con bàn bạc để hiểu rõ về năng lực và mong muốn của con, kết hợp với việc theo dõi hệ thống điểm chuẩn vào các trường THPT trong những năm gần nhất để xác định mục tiêu phù hợp với khả năng. Cha mẹ cũng có thể phối hợp với thầy cô trong việc duy trì nề nếp học tập của con từ thời điểm này.
Để giúp con có sự chuẩn bị tốt về mặt kiến thức trước thềm năm học mới, cha mẹ có thể chủ động tìm kiếm phương pháp học phù hợp với năng lực và sở thích của con. Cô Phượng nhận định, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, học trực tuyến là phương pháp tối ưu dành cho học sinh lớp 9. Cha mẹ có thể tham khảo chương trình học trực tuyến Giải pháp HM10 Toàn diện của HOCMAI.
Chương trình xây dựng dựa trên việc cập nhật, phân tích cấu trúc đề thi của các tỉnh thành và chương trình THCS hiện hành, trong đó trọng tâm là lớp 9, giúp học sinh ôn sâu kiến thức theo từng chuyên đề trọng tâm, rèn phương pháp, luyện kỹ năng và tối ưu điểm số cho kỳ thi vào lớp 10 của các trường công lập.
Chương trình học sẽ bao gồm hai giai đoạn là Trang bị kiến thức và Luyện thi.
Ở giai đoạn Trang bị kiến thức, thầy cô cung cấp kiến thức cơ bản bám sát theo chương trình sách giáo khoa, làm nền tảng cho giai đoạn ôn thi tiếp theo.
Ở giai đoạn Luyện thi bao gồm hai bước tổng ôn và luyện đề. Học sinh được hệ thống lại nội ung trọng tâm theo từng chuyên đề; mở rộng, nâng cao kiến thức và phương pháp làm các dạng bài bám sát theo cấu trúc đề thi vào 10 trong những năm gần đây. Đồng thời, giáo viên sẽ giúp các em rèn phương pháp, luyện kỹ năng, chiến thuật làm các dạng bài thường xuất hiện trong đề thi vào 10.
Để việc học trực tuyến đạt được hiệu quả cao nhất, cô Phượng khuyên học sinh nên tập trung theo dõi bài giảng kết hợp với ghi bài chọn lọc. Các em cần làm bài tập đầy đủ hằng ngày kết hợp với ôn tập, kiểm tra lại thường xuyên để nắm vững kiến thức. Phụ huynh học sinh có thể tìm hiểu thêm về chương trình tại đây.
Thiên Minh