Với thời gian làm bài 120 phút, đề thi Ngữ văn vào lớp 10 THPT của Hà Nội gồm có hai phần. Phần một (7 điểm) yêu cầu học sinh tái hiện kiến thức văn học thông qua trích đoạn trong tác phẩm "Chiếc lược ngà". Phần hai (3 điểm) rất thú vị với những câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức vào thực tế dựa trên chất liệu là 4 câu thơ của nhà thơ Y Phương: "Con ơi tuy thô sơ da thịt/ Lên đường/ Không bao giờ nhỏ bé được/ Nghe con".

Thí sinh sau giờ thi Ngữ văn vào lớp 10. Ảnh: Quỳnh Trang.
Em Lê Thanh Hường, học sinh trường THCS Dịch Vọng cho biết, đề năm nay tương đối dễ, tuy không hỏi trực tiếp về biển đảo nhưng lại lồng ghép rất hay. "Không bao giờ nhỏ bé được nhằm khẳng định sức mạnh của mỗi cá nhân trong sức mạnh đoàn kết của tập thể. Còn trách nhiệm của mỗi học sinh phải là học tập tốt, đạo đức tốt để sau này trở thành công dân tốt", Hường nói.
Với câu hỏi về trách nhiệm cá nhân trong tình hình đất nước hiện nay, Hường viết: "Cần phải dõi theo tình hình biển đảo để biết được diễn biến mới nhất, nắm được trọn vẹn thông tin. Ngoài học tập tốt để góp phần xây dựng đất nước, em còn luôn chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước. Bất cứ khi nào đất nước cần, em sẵn sàng nhập ngũ".
Tại điểm thi THPT Cầu Giấy, nhiều thí sinh tỏ ra hào hứng vì đề thi hay. Dương Đức Tuân, lớp 9A3, THPT Nam Trung Yên dự đoán, năm nay sẽ có nhiều điểm cao. "Bài 7 điểm rơi vào tác phẩm "Chiếc lược ngà" các em đã được thầy cô ôn luyện rất kỹ. Câu hỏi thú vị nhất về hiểu biết xã hội và trách nhiệm của giới trẻ trong tình hình hiện tại của đất nước cũng thuộc nội dung mà chúng em đã được hướng dẫn tìm hiểu", Tuân cho hay.
Cùng điểm thi, thí sinh Đặng Hoàng Phương Anh tự tin sẽ được ít nhất 8 điểm vì đề vừa sức, sát chương trình ôn luyện. Đặc biệt, đề thi có hỏi đến tình hình biển Đông là phần nội dung Phương Anh đã được thầy cô ôn cho rất kỹ.
"Em đã viết một mạch ở câu nghị luận mà không cần dàn ý. Em diễn giải người Việt Nam có truyền thống yêu nước. Trước thực tế Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhà nước đang dùng mọi biện pháp hòa bình để giải quyết. Mỗi người đều yêu nước, nhưng biểu hiện nó thì khác nhau, mỗi người làm đúng bổn phận của mình, như học sinh thì chỉ cần học tập tốt, bác sĩ phải khám chữa bệnh, công nhân xây dựng cơ sở hạ tầng...", Lại Phong Anh, THCS Nguyễn Tất Thành cho biết.
Cô Hoàng Thị Hải Yến, giáo viên Văn trường THCS Phú Diễn nhận xét, đề thi khá hấp dẫn, vừa sức, nội dung câu hỏi đều nằm trong chương trình học. "Câu hỏi phần nghị luận về bài thơ Nói với con của Y Phương may mắn trùng với đề thi thử lần gần đây nhất của trường tôi", cô cho hay.
Nhóm phóng viên