Ngày 28/7 tại hội thảo giải pháp phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau tổ chức ở Hà Nội, thiếu tướng Phạm Thanh Đàm cho biết, tỷ lệ học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật chiếm 1/4 tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên cả nước (trung bình 10.000 vụ mỗi năm). Không chỉ nam giới mà nữ giới cũng phạm tội rồi quay clip đưa lên mạng Internet.
Năm 2009-2010 đã xảy ra 7 vụ học sinh đánh nhau có sử dụng hung khí dẫn đến chết người. Học sinh không chỉ bạo lực trong trường mà còn cấu kết với thanh thiếu niên đã bỏ học đánh học sinh khác hoặc tổ chức đánh hội đồng. Tham gia đánh nhau phần lớn là học sinh cuối cấp.
"Bạo lực trong học đường không giảm mà có xu hướng tăng. Những vụ án sử dụng vũ khí ngày càng nhiều với vũ khí gây thương tích nặng. Lý do chỉ vì mâu thuẫn, vì ghen tức, thậm chí chỉ vì cho rằng bị nhìn đểu", ông Đàm cho biết.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cung cấp thông tin, từ đầu năm học 2009 đến nay, toàn quốc đã xảy ra gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau, hơn 700 em đã bị đuổi học, gần 1.000 học sinh bị khiển trách, 1.500 học sinh bị cảnh cáo. "Bên cạnh tính hiếu thắng của tuổi mới lớn thì việc quan tâm, dạy dỗ của nhà trường và gia đình không tốt cũng là yếu tố khiến các em mắc lỗi", ông Quý nói.
Bạo lực trong học đường đang ngày càng gia tăng. Ảnh chụp từ clip. |
Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giảm thiểu bạo lực học đường. Thiếu tướng Phạm Thanh Đàm cho biết, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã xây dựng mô hình thí điểm về quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư tại một số nơi như Hà Nội, TP HCM, Nghệ An để rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn quốc.
Từ góc độ giáo dục, ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết, trường đã xây dựng chương trình giáo dục đặc biệt nhằm đảm bảo đầu ra cho học sinh.
"5 năm trường dạy giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm được quan tâm đặc biệt, có việc gì xảy ra giáo viên chủ nhiệm cần phải nắm bắt để kịp thời giải quyết. Ngoài ra, trường còn có một văn phòng tư vấn học đường để hỗ trợ giáo viên, học sinh, phụ huynh khi cần", ông Lâm nói.
Ông Trần Thanh Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang chia sẻ kinh nghiệm về mô hình đại diện hội phụ huynh trực tiếp tư vấn cho học sinh, áp dụng từ năm 2006 và rất hiệu quả. "Bố mẹ là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến các em. Mỗi buổi học có 1-2 phụ huynh ở phòng tư vấn của trường để trực tiếp tư vấn tâm lý cho học sinh. Họ rất hăng hái phân ca và chia nhau trực. Tình trạng bạo lực trong nhà trường cũng giảm hẳn", ông Đức nói.
Phát biểu tại hội thảo, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói: "Để giáo dục nhân cách giới trẻ cần huy động sức mạnh toàn dân tộc". Ảnh: Hoàng Thùy. |
Để giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận khẳng định thầy cô không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải là tấm gương cho học sinh noi theo. Mỗi trường cần thành lập đội an ninh học đường với nòng cốt là Đoàn thanh niên, bảo vệ nhà trường phối hợp cùng công an, chính quyền địa phương.
Phát biểu tại hội thảo, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hiện nay hầu hết trường đều coi học sinh là trọng tâm. Tuy nhiên, người thầy cũng cần được đánh giá là trung tâm để từng bước biến quá trình dạy học thành tự học có sự hướng dẫn của giáo viên một cách tối ưu, thực hiện "trường học thân thiện, học sinh tích cực".
"Các trường nên tăng cường dạy kỹ năng sống cho học sinh, tiến tới có giáo trình và biên chế cho những giáo viên dạy chuyên ngành này. Mặt khác, khi học sinh có những hành động bạo lực cũng phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình", ông Nhân nói.
Hoàng Thùy