Ngày 27/5, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức lễ bế giảng và trưởng thành cho 668 học sinh khối 12 (khóa 53). Tiến sĩ Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng, cho biết đây là khóa đặc biệt, với "vạn sự khởi đầu nan".
"Lần đầu tiên, ngày nhập học, lễ khai giảng và sơ kết học kỳ I của trường đều được tổ chức trực tuyến", ông nói. "Nhưng cuối cùng, khóa 53 có nhiều học sinh đạt giải thi học sinh giỏi và giành học bổng toàn phần các trường top thế giới".
Cô Lại Thị Phương Thảo, Phó hiệu trưởng, nói thêm những năm qua, học sinh của trường có xu hướng du học nước ngoài ngày càng nhiều. Ví dụ năm nay lớp 12G chuyên Đức có 34/41 em du học, con số này ở 12A1 và A2 chuyên Anh lần lượt là 24 và 20/44, đều cao hơn các năm trước.
Học sinh của trường từng đỗ nhiều đại học hàng đầu nhưng năm nay lần đầu xuất hiện những cái tên nổi bật như Harvard, Stanford... Nhiều em nhận học bổng toàn phần, trị giá 7-8 tỷ đồng.
"Đỗ Đại học Harvard thì đúng là hiện tượng vì đây là ngôi trường Ivy League, nhóm hàng đầu ở Mỹ và thế giới, không phải ai cũng đỗ được", cô Thảo nhận định.
Theo hai nhà quản lý, điều này xuất phát từ đặc thù đào tạo về ngoại ngữ. "Khi học ở đây, các bạn đều xác định mục tiêu du học", ông Chiến nói.

Tiến sĩ Nguyễn Phú Chiến đọc thư của học sinh lớp 12 tại lễ trưởng thành, sáng 27/5. Ảnh: Bình Minh
Một thuận lợi nữa là khi được học trong môi trường có nhiều thầy cô, bạn bè giỏi, học sinh có động lực để cố gắng.
Theo thầy Chiến, sợi dây liên kết giữa các khóa rất tốt, thể hiện qua các chương trình ngoại khóa, định hướng. Ngay khi vào trường, các em khóa mới được anh, chị khóa trên giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp hòa nhập nhanh hơn.
Điều quan trọng tiếp theo là gia đình. Nhiều phụ huynh định hướng cho con du học sớm nên các em được chuẩn bị kỹ càng về tâm lý và học thuật. Thường những gia đình có anh, chị du học, các em cũng sẽ nối bước theo.
Cuối cùng, học sinh bây giờ năng động hơn, thường chủ động tìm kiếm cơ hội và tự chuẩn bị hồ sơ. Với năng khiếu nổi trội về ngoại ngữ, các em hầu như không gặp khó khi thi lấy các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT hay A-level.
"Học ngoại ngữ ảnh hưởng nhiều đến phát triển tư duy, cộng với trải qua áp lực học hành, thi cử mới đỗ vào trường, được rèn luyện ở môi trường kỷ luật và chuyên nghiệp, học sinh dễ dàng vượt qua thử thách", cô Thảo nói thêm.

Lễ chào cờ của học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, sáng 27/5. Ảnh: Bình Minh
THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong bốn trường chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là trường chuyên có quy mô lớn nhất về đào tạo ngôn ngữ ở phổ thông. Mỗi năm, trường tuyển gần 500 học sinh lớp 10, từ khoảng 4.000 hồ sơ ứng tuyển.
Từ trước đến nay, chuyên Ngoại ngữ và Hà Nội - Amsterdam, Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu (TP HCM) nổi tiếng vì học sinh du học đông, song không có thống kê cụ thể.
Anh Nguyễn Ngọc Khương, chuyên gia tư vấn độc lập hơn 10 năm ở Mỹ, nhìn nhận học sinh chuyên Anh, có xu hướng đi du học đông. Theo anh Khương, nhóm này có lợi thế về ngôn ngữ khi tìm hiểu thông tin du học. Nhiều em có định hướng du học sớm, sôi nổi tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Bà Đào Thu Huyền, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn du học IvyPrep, cũng đánh giá nhóm này giỏi và nhanh nhẹn, song ngoại ngữ chỉ là một phần trong nhiều yếu tố khi các em ứng tuyển vào đại học nước ngoài.
"Với các trường siêu khó thì yếu tố may mắn sẽ trở nên quan trọng hơn", ông Khương nhận định.
Bình Minh