Nữ sinh sinh năm 2004 đạt 9,4 điểm Toán, 7,75 điểm Ngữ Văn và 9,6 điểm Tiếng Anh. Với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học và Sinh học, em đạt lần lượt 8,5, 9,25 và 9,5 điểm.
Minh Thùy cho biết bản thân khá bất ngờ và hạnh phúc với kết quả này. Để đạt được thành tích cao như vậy, em đã được nhà trường, gia đình tạo điều kiện học hành tốt nhất và nhận lời động viên từ rất nhiều người thân yêu. Minh Thùy cũng luôn coi trường học - Asian School là ngôi nhà thứ hai. Trường luôn thúc đẩy học sinh phát triển bản thân theo cách thoải mái nhất, cổ vũ mỗi học sinh theo đuổi đam mê, nuôi dưỡng ước mơ.

Trần Đoàn Minh Thuỳ - học sinh Trường Quốc tế Á Châu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trước khi bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022, cô bạn đã tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và đạt được 1.013 điểm. Đồng thời, em cũng trúng tuyển vào Khoa Y - Đại học Quốc gia TP HCM theo phương thức xét tuyển sớm.
12 năm học tập tại Asian School, Trần Đoàn Minh Thùy liên tục giữ vững danh hiệu Học sinh giỏi ở chương trình Việt Nam. Trong ba năm THPT, em duy trì điểm trung bình 9,8. Đồng thời, nữ sinh có 7 năm liền đạt hạng Excellent trong chương trình Quốc tế.
Bên cạnh đó, Minh Thùy còn tích cực tham gia tranh tài ở các cuộc thi và mang về giải cao như Huy chương vàng Olympic môn Hóa học (2020 - 2021) và giải Nhì Học sinh giỏi môn Sinh học cấp thành phố (2021 - 2022). Ngoài ra, em còn đạt được 587 điểm khi làm bài thi TOEFL ITP, chứng minh năng lực đồng đều trong các môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh.
Minh Thùy sẽ theo học ngành Y Đa khoa, bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ cứu người. Từ sớm, Minh Thùy đã chú trọng các môn trong tổ hợp B00 là Toán, Hóa, Sinh với mục tiêu xét tuyển đại học. Tuy nhiên, em đặc biệt yêu thích môn Sinh và cảm thấy rất thoải mái khi học. Theo em, tuy khối lượng lý thuyết nhiều hơn so với bài tập nhưng Sinh học không hề khô khan, trái lại rất thực tế và dễ nhớ.
"Môn học này giúp học sinh hiểu hơn về cuộc sống xung quanh, cơ chế hoạt động của những thứ mà mắt thường không nhìn thấy", nữ sinh TP HCM cho biết.

Minh Thùy cùng tập thể lớp 12/14 (cơ sở Cộng Hòa). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phương pháp học tập của Minh Thùy là làm nhiều bài tập để quen cách làm và bản chất của vấn đề, từ đó, suy nghĩ rộng hơn. Em giữ vững mục tiêu bằng cách hướng tới những kết quả tốt đẹp để có thêm động lực cố gắng. Ngoài học tập, nữ sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp để nắm bắt cơ hội vui chơi, thỏa sức sáng tạo và kết giao bạn mới.
Minh Thùy tâm đắc với câu nói: "Hãy ngừng ghét bản thân vì những thứ bạn không có và bắt đầu yêu bản thân vì những thứ bạn đã có". Câu châm ngôn này đã giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Theo Thùy, mỗi người nên trân trọng và yêu thương chính mình với tất cả những gì đã có hơn là tự so sánh với người khác để cảm thấy tự ti.
"Sự nỗ lực hình thành nên con người và chưa bao giờ là quá muộn để cố gắng. Nếu có cơ hội, hãy thử cố gắng hết mình vì một mục tiêu, một ước mơ nào đó", nữ sinh nói thêm.
Thiên Minh
Theo thống kê của Trường Quốc tế Á Châu, đơn vị luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp các bậc học. Các em cũng liên tục ghi dấu ấn nổi bật, gặt hái giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu, thể thao các cấp. Đến nay, trường có 723 giải học sinh giỏi và 756 giải thể thao cấp quận và thành phố. Hàng nghìn học sinh đã giành được học bổng và đậu vào các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis...
Độc giả xem thêm thông tin chi tiết tại đây.