Nhóm luật sư của học giả Paul Chambers, chuyên gia về lĩnh vực chính trị Đông Nam Á, ngày 8/4 cho biết thân chủ đang bị giam tại một nhà tù ở tỉnh Phitsanulok, miền bắc Thái Lan, và không được tại ngoại.
Quân đội Thái Lan hồi đầu năm đệ đơn kiện học giả Chambers, giảng viên tại Đại học Naresuan ở miền bắc Thái Lan, do một bài viết giới thiệu về cuộc hội thảo trực tuyến hồi tháng 10/2024 với tiêu đề "Sự thay đổi nhân sự trong quân đội và cảnh sát Thái Lan năm 2024: Chúng có ý nghĩa gì?". Bài viết đăng trên trang web Viện ISEAS - Yusof Ishak, trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Singapore.
Cảnh sát Thái Lan cho rằng nội dung bài viết sai và mang tính xúc phạm Quốc vương. "Quốc vương không dùng quyền hạn để tái cấu trúc quân đội hay bổ nhiệm các quan chức an ninh quốc gia cấp cao. Việc đưa ra thông tin khác với sự thật là hành vi xúc phạm Quốc vương, làm tổn hại danh tiếng, phẩm giá của Quốc vương", nhóm luật sư của Chambers dẫn lời quan chức điều tra.

Học giả Mỹ Paul Chambers. Ảnh: Thai Lawyers for Human Rights Centre
"Ông Chambers phủ nhận mọi cáo buộc. Ông ấy không viết cũng không đăng bài viết trên trang web", luật sư Akarachai Chaimaneekarakate nói, thêm rằng học giả này có kế hoạch kháng cáo lệnh từ chối tại ngoại của tòa án.
"Chúng tôi phải kiểm tra mọi chi tiết, nhưng ông ấy khẳng định không làm những điều bị cáo buộc và tôi tin rằng luật pháp sẽ bảo vệ ông ấy", luật sư Wannaphat Jenroumjit nói.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/4 cho biết hỗ trợ lãnh sự cho ông Chambers. "Chúng tôi đang liên lạc với chính quyền Thái Lan về sự việc. Mỹ là đồng minh hiệp ước của Thái Lan, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề này và đề nghị nước sở tại đối xử công bằng với Paul Chambers. Chúng tôi đã yêu cầu được gặp ông ấy để nắm tình hình sức khỏe và cung cấp bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nói.
Điều 112 bộ luật hình sự Thái Lan, hay còn gọi là luật khi quân, quy định rằng người có hành vi "phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa vua, hoàng hậu, người thừa kế, hoặc quan nhiếp chính" sẽ bị phạt tù 3-15 năm. Tổ chức Luật sư Nhân quyền Thái Lan (TLHR) nói với AFP rằng "hiếm khi" một công dân nước ngoài đối mặt với cáo buộc này.
Một người đàn ông ở miền bắc Thái Lan năm ngoái bị kết án tù ít nhất 50 năm vì tội khi quân. Một phụ nữ Thái Lan năm 2021 cũng lĩnh 43 năm tù vì tội danh tương tự.
Ngọc Ánh (Theo AFP, Guardian, CNN)