Hoàng Lan Anh - triển vọng mới của nhạc cổ điển Việt Nam
![]() |
| Hoàng Lan Anh. |
Chuyện học nhạc cổ điển với Lan Anh rất tình cờ. Khi còn học Trung cấp Nhạc viện, cô Diệu Thuý phát hiện ra chất giọng nên đã hướng dẫn Lan Anh học và khuyên cô thi tiếp lên Đại học. Được sự dạy bảo, kèm cặp tận tình của thầy Trung Kiên, Lan Anh thấy say mê và quyết tâm rèn luyện giọng "oanh vàng". Trước khi đến với cuộc thi nhạc kịch toàn quốc lần thứ 2, Lan Anh đã có một số vốn thành tích kha khá: Năm 97, giành giải nhì Cuộc thi Giọng hát hay Hà nội; năm 99, giải Người thể hiện hay nhất bài hát về Người lính và đấu tranh Cách mạng trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình toàn quốc lần thứ 2; tháng 11/2000, cô cùng 2 đại diện của Việt nam là Đăng Dương và Quốc Hùng tham dự cuộc thi Opera quốc tế tại Trung Quốc. Còn cuộc thi lần này, được sự cổ vũ, động viên của thầy cô, gia đình bạn bè, cô đạt giải nhất. Những ca khúc đã đưa Lan Anh đến thành công là: Ginda của Rerdi, Vocalise của Rachmanior và Bóng cây Kơnia của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Tuy nhiên, Lan Anh không coi giải thưởng cô vừa đạt được là đỉnh cao của sự nghiệp. Cô tâm sự: "Đây mới chỉ là sự khởi đầu, mình còn phải phấn đấu nhiều bởi nhạc cổ điển có mẫu mực riêng. Nếu không học sẽ không hát được. Nhạc cổ điển là niềm đam mê của mình. Mình không muốn phụ người thầy dạy nên mình sẽ cố gắng hơn học hỏi hơn nữa để đạt thành tích tốt hơn.
Sự nghiệp âm nhạc của Lan Anh còn
đang ở phía trước. Để giữ vững được vị trí của mình, người nghệ sĩ phải có đầy đủ khả năng và bản lĩnh trước bao thử thách từ sự cạnh tranh của các ca sĩ trẻ, nhất là trong hoàn cảnh âm nhạc đang chiếm thế thượng phong như hiện nay.(Theo Giáo Dục và Thời Đại).
