Hạng mục nam có 5 ứng viên vào danh sách đề cử rút gọn, gồm Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (CAHN), Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) và Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).
Tiến Linh và Hoàng Đức mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 tại sân Rajamangala, Thái Lan tối 5/1/2025. Ảnh: Đức Đồng
Tất cả những cầu thủ này đều thuộc đội hình Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Trong đó, Hoàng Đức gây ấn tượng nhất khi đá chính cả tám trận, và thi đấu nhiều nhất (638 phút). Xếp sau là Nguyễn Thành Chung (630 phút, bảy trận). Quang Hải và Tiến Linh cũng ra sân tám trận nhưng số phút ít hơn (lần lượt là 410 phút và 338 phút). Nhưng Quang Hải ghi hai và kiến tạo hai bàn, trong đó có bàn quyết định hạ Indonesia 1-0 ở vòng bảng. Tiến Linh cũng ghi bốn bàn và có hai kiến tạo. Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải chỉ thi đấu 121 phút sau bốn trận, nhưng tạo ấn tượng mạnh ở lượt về chung kết thắng Thái Lan 3-2. Anh mở tỷ số rồi dứt điểm khiến trung vệ Pansa Hemviboon phản lưới để gỡ 2-2 cho Việt Nam.
Ở cấp CLB mùa 2023-2024, Tuấn Hải và Thành Chung giúp Hà Nội FC đứng thứ ba V-League và á quân Cup Quốc gia, còn Hoàng Đức giành HC đồng Cup Quốc gia. Tiền vệ sinh năm 1998 cùng Tuấn Hải cũng lọt đội hình tiêu biểu V-League.
"Theo tôi, Tiến Linh xứng đáng giành Quả Bóng Vàng", cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải nói với VnExpress. "Làm việc trực tiếp với Linh trong vai trò trợ lý HLV ở Bình Dương mùa 2024, tôi thấy Linh có phong độ ổn định, đóng góp đều đặn cho cả CLB và ĐTQG. Hoàng Đức cũng đóng góp nhiều, không hề lép vế, nhưng cá nhân tôi nghĩ Tiến Linh sẽ giành giải".
Giải thưởng Quả Bóng Vàng được xét bầu chọn dựa trên những đóng góp của cầu thủ trong năm ở CLB và đội tuyển. Tính từ năm 2018, Quang Hải có năm lần lọt danh sách rút gọn top 5 (2018, 2019, 2020, 2021, 2024), trong đó thắng giải năm 2018. Anh hai lần về nhì năm 2019 và 2021, cùng một lần về ba năm 2017. Tiến Linh có ba lần, trong đó về nhì 2022 và thứ ba 2021. Tuấn Hải có hai lần, trong đó về nhì năm 2023. Còn Thành Chung lần đầu lọt top 5.
Hoàng Đức có bốn lần liền vào top 5 kể từ 2021, với hai lần đứng nhất năm 2021 và 2023, cùng thứ ba năm 2022. Nếu giành thêm Quả Bóng Vàng, anh sẽ sánh ngang với hai cựu tiền đạo Lê Công Vinh (2004, 2006, 2007) và Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002). Dẫn đầu với bốn Quả Bóng Vàng là cựu tiền vệ Phạm Thành Lương (2009, 2011, 2014, 2016).
"Cá nhân tôi không bầu chọn cho Tiến Linh hay Hoàng Đức", chuyên gia Đoàn Minh Xương bật mí. "Giải thưởng Quả Bóng Vàng là sự ghi nhận cho cầu thủ trong một quá trình. Ở đó, tôi thấy trung vệ Nguyễn Thành Chung ổn định nhất, vì cậu ấy luôn là trụ cột của ĐTQG dù dưới thời HLV nào. Trong bối cảnh Việt Nam thiếu các trung vệ ổn định, Chung là điểm sáng, tạo cảm giác yên tâm và chỉ huy phòng ngự chắc chắn. Ở cấp CLB, cậu ấy cũng giúp Hà Nội có HC đồng V-League và vị trí Á quân Cup Quốc gia".
Nhưng theo ông Xương, nếu phải chọn giữa Tiến Linh hay Hoàng Đức cho Quả Bóng Vàng, ông nghiêng về tiền đạo Bình Dương. "Tiến Linh bùng nổ với những bàn thắng, còn Hoàng Đức âm thầm với khả năng điều tiết, quán xuyến lối chơi của đội tuyển. Nếu xét về quá trình đóng góp xuyên suốt, Tiến Linh nhỉnh hơn đôi chút. Nhưng dù ai đi chăng nữa, tôi vẫn mừng vì các em sẽ có thêm một chút động lực, để từ đó tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam", chuyên gia này nói.
Gala trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2024 diễn ra lúc 20h hôm nay 26/2, tại Nhà hát Bến Thành, Quận I, TP HCM lúc 20h, trực tiếp trên VnExpress.
Các đề cử danh hiệu Quả Bóng Vàng 2024
Quả Bóng Vàng nam: Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).
Quả Bóng Vàng nữ: Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng sản Việt Nam), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP HCM I), Huỳnh Như (Lank FC/CLB TP HCM I), Trần Thị Thùy Trang (CLB TPHCM I), Dương Thị Vân (CLB Than Khoáng sản Việt Nam).
Quả Bóng Vàng futsal: Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Đức Hòa, Nguyễn Thịnh Phát, Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam ), Phạm Văn Tú (CLB Thái Sơn Bắc).
Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Khuất Văn Khang (Thể Công), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).
Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Thùy Linh (TPHCM I), Lưu Hoàng Vân (Phong Phú Hà Nam).
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Alan Alexander (Công an Hà Nội), Hendrio Araujo Nguyễn Xuân Son (Nam Định).
Đức Đồng