Album "Queen of the night", nằm trong dự án "Diva club" của Hoàng Anh. CD lấy cảm hứng từ vở "Cây sáo thần của Mozart" với những bản cổ điển được phối lại cho song ca. Các ca khúc đều là những bản opera nổi tiếng và quen thuộc với nhiều người như: Stranger in paradise (chuyển thể từ nhạc trong vở Prince Igor của Borodin) hay Voi che sapete (từ vở Đám cưới Figaro của Mozart). Trong đó có hai bản chill-out và ambient nằm ở dạng chuyển thể từ nhạc kinh điển là Canon của Pachelbel và Flower duet (từ vở Lakmé của Délibes).

DJ Hoàng Anh chia sẻ, việc kết hợp opera với nhạc dance không mới mẻ trên thế giới. Có nhiều cách thức để đưa hai thể loại vốn cách nhau rất xa này lại gần hơn. Tuy nhiên, loại nhạc này phần lớn hướng đến đối tượng khán giả phương Tây vốn đã có nền tảng tốt về cổ điển và am hiểu xu hướng nhạc điện tử. Ở Việt Nam việc kết hợp opera với dance dễ gây cảm giác e ngại rằng thính phòng sẽ làm mất đi sự sang trọng và ca sĩ cổ điển không nên hát nhạc dance. Dù rất hiểu điều này nam DJ vẫn quyết định thực hiện album bằng việc tìm ra công thức mới để khán giả Việt Nam vẫn có thể chấp nhận được.
Được sự hỗ trợ của hai giọng soprano Triệu Yên và Ngọc Tuyền, DJ Hoàng Anh có thêm động lực để sáng tạo. Các bài hát thính phòng được hai ca sĩ trình diễn vẫn thấy được chất opera kinh điển nhưng cũng sẽ nhận ra những đổi mới trong cách hát.

Phần bè do nhạc sĩ Lê Hồng Phúc soạn là điểm mới mẻ, sáng tạo, tăng tính “đối đáp” cho một album song ca. Theo ca sĩ Ngọc Tuyền, các ca khúc cổ điển sau khi được phối bè sẽ hát bằng đúng chất opera mà không cần phải pop hóa đi cho mềm mỏng.
DL Hoàng Anh cũng tính tới việc đưa thể loại này ra trình diễn live tại các sự kiện âm nhạc ngoài trời hay các liên hoan âm nhạc.
Tâm Giao