![]() |
Một lò gạch sau khi bị phá dỡ ở tỉnh Bắc Ninh. |
VKSND tỉnh Bắc Ninh xác định, do khói từ các lò gạch thủ công ở địa phương làm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp nên từ năm 2006 UBND tỉnh Bắc Ninh quy định hàng năm chỉ được đốt từ ngày 1/10 năm trước đến 10/3 năm sau. Tuy nhiên, năm 2008, ông Thụ lúc đó là Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Gia Bình đã chủ trì các cuộc họp chỉ đạo, tổ chức triển khai việc thu tiền "ủng hộ" trá hình, thu tiền "phạt hành chính" trước khi có vi phạm của các chủ lò gạch, cho phép họ được đun đốt vào thời điểm bị cấm.
Năm 2009, ông Thụ tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng thu mỗi chủ lò gạch từ 15 đến 20 triệu đồng, và cho đốt vào ngày 18-22/6/2009. Do vậy, 400 lò gạch đã đồng loạt được chủ nhóm lửa
Nhận định, do ông Thụ cùng Trưởng phòng tài nguyên môi trường và 5 cán bộ dưới quyền "bật đèn xanh" cho chủ lò gạch, các cơ quan tố tụng đã truy tố 7 người này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kế hoạch, phiên xử được TAND tỉnh Bắc Ninh mở ngày 14/4. Tuy nhiên, ngay đầu giờ, Phó chánh tòa Phạm Minh Tuyên cho biết do một bị cáo ốm đột xuất nên phiên tòa tạm hoãn. "Chưa biết bao giờ sẽ mở lại", ông Tuyến nói.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Thụ nói đã mời 7 luật sư bảo vệ quyền lợi. Ông cho rằng không chỉ đạo Huyện ủy, HĐND, UBND cho phép các chủ lò gạch được đun đốt vào thời điểm cấm trong năm 2009 như cáo trạng quy kết. Mọi khoản tiền phạt đều được nộp vào kho bạc nhà nước theo đúng quy định.
Thái Thịnh