Lãi huy động vốn thấp sẽ xuất hiện nhiều nhà đầu tư mọi ngành nghề khi họ thấy gửi tiền với lãi xuất không bằng dùng đồng tiền ấy đầu tư vào những ngành nghề khác, như vậy sẽ tạo thêm nhiều công việc cho giới trẻ mới và sắp ra trường. Được vậy nền kinh tế sẽ phấn chấn mãnh liệt với đội ngũ trẻ có kiến thức mới và nhiều năng động, sáng tạo.
Đừng ngại với lãi suất thấp sẽ không có vốn cho vay. Vốn dĩ có nhiều ngân hàng chưa có chuyên viên giỏi và năng động lại thường gây khó khăn và lãi suất rất cao khi doanh nghiệp cần vốn. Ngân hàng TW sẽ cho ngân hàng cổ phần cũng như quốc doanh vay với lãi suất thấp và khống chế lãi suất cho vay bằng mệnh lệnh hành chánh.
Từ đầu năm nay, Chính phủ có đưa ra 2 gói kích cầu với nhiều tỷ đô la hỗ trợ lãi suất, không phải nói là không đạt được thành quả cao, vẫn đạt được thành quả nhất định và nhất thời. Tại sao gọi là nhất định? Chỉ có những doanh nghiệp có tài sản để thế chấp, dù có chỉ được cho vay 50% trị giá tài sản thế chấp. Không tránh được sự tiêu cực nếu doanh nghiệp muốn vay số tiền trên 50% trị giá tài sản thế chấp, và chỉ tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp lớn và có thế lực trong bóng tối, đa số doanh nghiệp tư nhân không được hưởng nhiều ưu đãi như Chính phủ đã nghĩ đến, chúng ta vẫn biết một nền kinh tế muốn phát triển đồng đều và lớn mạnh thì không thể vắng bóng doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa trong sân chơi, vì đó là một yếu tố rất quan trọng trong nền kinh tế vĩ mô.
Tại sao gọi là nhất thời? Hỗ trợ lãi suất chỉ có tính thời gian, vả lại Chính phủ sẽ không thể hỗ trợ suốt thời gian 10 năm hay 20 năm. Đây là liều thuốc trị sâu từng lá cây. Theo tôi nghĩ, ngân hàng Nhà nước nên sớm đưa ra một sách lược mới để ổn định chính sách trong bối cảnh đất nước đã và đang hứng chịu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nếu không, Việt Nam sẽ hứng chịu hơn và sẽ trả giá rất đắt cho sự lạm phát phi mã cuối năm 2009. Đây không phải là một dự đoán may rủi mà đã được nhìn thấy trên một bài toán kinh tế được để sẵn trên bàn chiến lược kinh tế.
Đúng ra khối ngân hàng quốc doanh cũng như cổ phần phải chịu chi phối bởi mệnh lệnh của Chính phủ. Được như vậy, lạm phát hằng năm sẽ không xảy ra ngoài quy luật của kinh tế. Để giải quyết một phần nhỏ trong bài toán kinh tế hiện nay, thay vì đưa hàng tỷ đô la vào gói kích cầu hỗ trợ lãi suất, ngân hàng trung ương cho ngân hàng cổ phần cũng như quốc doanh vay với lãi suất bằng 0%~1% mỗi năm và chi phối bằng mệnh lệnh hành chính. Nếu được vậy sẽ giải được một nhỏ về chính sách tiền tệ trong bài toán kinh tế hiện nay.