Người gửi: Nguyễn Tuấn Hùng
Tôi rất hoan nghênh quyết định của Bộ GD&ĐT. Có thể nói hiện nước ta chưa đủ điều kiện chín muồi để ghép hai kỳ thi làm một. Theo tôi, điều quan trọng nhất của ngành giáo dục bây giờ là phải nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phải ngăn chặn được căn bệnh thành tích đã có từ lâu.
Vẫn biết việc làm này không hề đơn giản nhưng chúng ta không thể không làm. Tôi hy vọng nền giáo dục nước ta sẽ có ngày được ngang tầm với nền giáo dục của nhiều nước trên thế giới...
Người gửi: Nguyễn Văn Bình
Là một giảng viên đại học, tôi thấy ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân về việc vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi đại học năm 2009 là hết sức sáng suốt với lý do là thời điểm chưa chín muồi.
Tôi cũng đã có ý kiến đóng góp cho chương trình này của Bộ. Nhiều nhà quản lý giáo dục, cán bộ giảng dạy còn rất băn khoăn về việc bỏ kỳ thi đại học. Có thể nói, đây là việc làm đúng hướng, có tính chiến lược, các nước phát triển đã và đang làm. Nhưng đối với nước ta, việc lựa chọn thời điểm thích hợp để áp dụng là hết sức quan trọng. Do đó ý kiến của Bộ trưởng thật là tuyệt vời.
Có thể đến 2010 hay năm nào đó, Bộ quyết định bỏ kỳ thi đại học, chúng tôi rất mong có sự xem xét, cân nhắc thật kỹ càng. Xin kính chúc Bộ trưởng mạnh khỏe và có những quyết định sáng suốt cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước nhà.
Người gửi: Nguyễn thị ngọc Hân
Theo tôi nghĩ, tốt nghiệp THPT và đại học là 2 cuộc thi khác nhau. Liệu việc ghép này có đảm bảo được sự nghiêm túc của một kỳ thi không? Bản thân tôi nghe gộp 2 kỳ thi thành 1 nhưng vẫn chưa hiểu rõ là sẽ thi như thế nào, hình thức lấy điểm ra sao và chính xác là năm nào sẽ được áp dụng?
Chúng tôi cần con số chính xác cũng như sự phổ biến rõ ràng và đầy đủ để có sự chuẩn bị. Không thể là năm 2009, vậy là năm nào?
Người gửi: Đỗ Quang Bính
Không nên bỏ thi xét tuyển đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp vì kỳ thi này đánh giá được trình độ của thí sinh và giảm thiểu được các tiêu cực trong thi cử. Đề thi chung toàn quốc như hiện nay là hợp lý vì đã giảm bớt được số lần thi. Nên chăng bỏ thi tốt nghiệp THPT và xét cấp bằng tốt nghiệp.
Người gửi: truong cong thanh
Theo tôi, nên tổ chức thi đại học riêng thi tốt nghiệp riêng. Trong khi thực trạng giáo dục hiện tại còn quá nhiều bất hợp lý thì chưa nên tổ chức thi gộp như vậy.
Để đảm bảo tính công bằng và đánh giá đúng năng lực của học sinh, phải tổ chức thi đại học riêng và tốt nghiệp THPT riêng.
Người gửi: đan phong
Theo tôi, không nên bỏ kỳ thi đại học vì các nguyên nhân sau: chất lượng đào tạo học sinh không đồng đều ở một số trường; gian lận trong thi cử còn rất nhiều, trong đó có sự giúp đỡ của thầy cô nhằm tăng được tỷ lệ đậu cho trường; kỳ thi đại học nhằm để sàn lọc những học sinh có học lực khá, giỏi và trung bình.
Chúng ta cần định hướng cho học sinh học cái gì phù hợp với khả năng và ý thích của các em nhằm tạo ra những người có ích cho xã hội.