Nước lũ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà. |
Việc chạy đoàn tàu S4, S6 từ TP HCM ra Hà Nội khởi hành lúc 19h, 20h tối nay sẽ xuất phát chậm hơn. Tàu E2, S6, S8 vẫn khởi hành đúng giờ. Tuy nhiên, thời gian chạy có thể kéo dài hơn so với lịch trình.
Nước lũ gây ảnh hưởng nặng nề tới tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn từ km 1228 đến 1431. Cụ thể, 8 điểm bị ngập sâu, có nơi ngập đến 1 m như tại km 1417. Có 13 điểm bị trôi đá, sụt nền đường. Đặc biệt, tại km 1399+400 đến km 1399+500, nền đường bị xâm hại nặng. Ngành đường sắt đã huy động toàn bộ lực lượng từ Đà Nẵng trở vào Sài Gòn để khắc phục các điểm hư hỏng. Đến 12h trưa nay bắt đầu thông tàu.
Tại hai bến xe phía Nam (Hà Nội) và miền Đông (TP HCM), các tuyến xe Bắc - Nam về bến chỉ chậm hơn so với ngày thường một vài giờ do nhiều đoạn nước lũ dâng cao. Còn tại phòng vé của hãng Hàng không Việt Nam, mặc dù thời tiết xấu, lượng vé bán ra trong những ngày qua vẫn duy trì ở mức bình thường.
Trước thiệt hại nặng nề của trận lũ ở miền Trung, hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã có điện thăm hỏi đồng bào các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên. Mặt trận tổ quốc gửi 50 triệu đồng cho Ninh Thuận, các tỉnh Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên, mỗi tỉnh 30 triệu đồng để góp phần cùng địa phương giúp đỡ các gia đình bị nạn.
Cùng ngày, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng gửi thư chia sẻ và hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Ninh Thuận 20 triệu đồng và Phú Yên 10 triệu đồng để mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, lũ các sông ở Quảng Ngãi đã lên đỉnh và đang xuống. Các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đang lên, các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận đang xuống. Đỉnh lũ sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc là 6,48 m (lúc 6h sáng nay, trên báo động 3 là 0,78 m); sông Vệ tại Sông Vệ là 5,34 m (lúc 8h sáng nay, trên báo động 3 là 1,24 m).
Mực nước lúc 10h hôm nay, trên sông Hương tại Huế là 1,75 m (dưới báo động 2 là 0,25 m); sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,83 m (ở báo động 3); sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,23 m (trên báo động 2 là 0,13 m); tại cầu Trà Khúc là 6,22 m (trên báo động 3 là 0,52 m); tại Sông Vệ là 5,2 m (trên báo động 3 là 1,1 m); sông Côn tại Thạnh Hòa 8,03 m (trên báo động 3 là 0,53 m); sông Ba tại Củng Sơn là 33,91 m (trên báo động 3 là 0,41 m), tại Phú Lâm là 3,9 m (trên báo động 3 là 0,7 m); sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng là 9,22 m (trên báo động 2 là 0,22 m); sông Cái Phan Rang tại Phan Rang là 3,55 m (ở mức báo động 2).
Dự báo, lũ các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp tục lên. Chiều nay, các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức báo động 2. Tối và đêm nay, mực nước tại Ái Nghĩa có khả năng đạt 9,3 m (trên báo động 3 là 0,5 m); tại Câu Lâu đạt 4,4 m (trên báo động 3 là 0,7 m). Các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, lũ xuống dưới mức báo động 3. Các sông ở Khánh Hoà, Ninh Thuận xuống mức báo động 1.
Như Trang - Thế Tài