Chị mua hai loại dạng nước và dạng bột vừa để uống vừa để rắc vào mũi. Sau một tuần, chị bị ngạt mũi, chảy nước mũi có mùi hôi nên đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khám.
Bác sĩ Lê Thị Thu Hoài nội soi phát hiện ống mũi trái có nhiều dị vật dạng bột, gây bít tắc dẫn đến viêm xoang, ứ dịch trong xoang, bệnh nhân khó thở, phải thở bằng miệng.
Sau khi lấy bỏ dị vật, mủ từ trong hốc xoang mũi bệnh nhân chảy ra thành dòng, phần niêm mạc cuốn mũi giữa bị viêm loét, hoại tử nặng nề. Hiện, bệnh nhân có thể tự thở, cần tiếp tục theo dõi, tránh tình trạng viêm nhiễm, phù nề.
![Dị vật trong mũi bệnh nhân được gắp ra. Ảnh: Bác sĩ cung cấp](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/16/z2382006982661-3d2865fc5aace4d-8608-3796-1615872775.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ia4BM2rB4Yzziup6YvxgeA)
Dị vật trong mũi bệnh nhân được gắp ra. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Trước đó, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cũng tiếp nhận một bệnh nhân 7 tuổi bị tái phát hội chứng thận hư do gia đình không cho trẻ uống thuốc mà dùng thuốc nam. Một người phụ nữ khác ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc cũng tự ý uống thuốc nam để giảm cân, điều trị sỏi thận, đau khớp khiến gan bị phá nặng nề.
Theo bác sĩ, nhiều người điều trị bệnh bằng thuốc nam vì cho là an toàn và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thuốc nam khó kiểm soát được liều dùng do đơn vị tính thường là thang thuốc, bao gồm nhiều vị thuốc khác nhau. Lạm dụng và sử dụng thuốc thiếu hiểu biết, không khoa học có thể xảy ra những tác dụng không mong muốn, thậm chí có thể ngộ độc. Thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng như bị nấm mốc dễ gây ung thư, thậm chí tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo, thuốc điều trị theo đông hay tây y đều cần có liều lượng, dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Trước khi dùng thuốc thuốc đông y nên được thầy thuốc chuyên khoa y học dân tộc khám và chỉ định, sử dụng thuốc có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo.
Thùy An