Ngày 18/2, ThS.BS Nguyễn Thị Kim Tiên, Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng từ cẳng đến bàn chân hai bên. Da tại vùng này phù nề, viêm đỏ, nhiều phỏng nước lớn bị vỡ do cào gãi, chảy dịch, nguy cơ bội nhiễm cao.
Theo lời kể của bệnh nhân, bà đã nghe theo lời mách để sử dụng loại bột lá được quảng cáo với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau vài lần ngâm, vùng da chân xuất hiện phồng rộp nghiêm trọng, gây khó khăn trong sinh hoạt. Thay vì đến bệnh viện ngay, bà tự bôi thuốc tại nhà trong 3 ngày.
Tại Bệnh viện E, bà được chẩn đoán viêm da tiếp xúc dị ứng mức độ nặng. Các bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc chống viêm, kháng sinh và chăm sóc da chuyên sâu để kiểm soát nhiễm trùng, giảm viêm và hạn chế biến chứng.
Bác sĩ Tiên giải thích viêm da tiếp xúc xảy ra khi da tiếp xúc với chất gây kích ứng hoặc dị ứng. Nhiều loại lá có thể chứa thành phần gây phản ứng mạnh, đặc biệt nguy hiểm khi sử dụng trên vùng da nhạy cảm hoặc đã tổn thương. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến nhiễm trùng và hoại tử.
Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng lá, bột lá để ngâm rửa hoặc đắp da mà không hiểu rõ thành phần và tác dụng. Nếu có dấu hiệu ngứa, phồng rộp hay kích ứng, cần ngừng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Lê Nga