![]() |
Hoạ sĩ Nguyễn Thái Hùng. |
- Trong cuộc thi vẽ tranh cổ động cho SEA Games, có một nội dung thi là ''Ứng dụng biểu tượng vui Trâu vàng vào các động tác thể thao''. Như vậy, mẫu Trâu vàng của anh sẽ được sáng tạo thêm một lần nữa?
- Trước đây, tôi có vẽ 10 dáng biểu tượng vui cho các môn thể thao, nhưng chỉ là phác họa để duyệt thôi. Còn vẽ tranh cổ động thì phải nghiên cứu đặc điểm động tác từng môn thể thao cẩn thận, sau đó đưa chúng vào biểu tượng vui. Tôi cũng đang có ý định tham dự, chỉ có điều phải nghĩ sao cho độc đáo.
- Trước đây, Trâu vàng của anh đâu phải là mẫu trâu duy nhất?
- Đúng. Vào tới chung cuộc cũng còn tới 2 mẫu Trâu trong số 6 mẫu (2 mẫu Rồng, 1 mẫu Tễu và 1 mẫu Tê giác).
- Mẫu Trâu vàng đã được sử dụng trên pa nô chính thức của SEA Games, anh có hài lòng về mẫu pa nô đó?
- Mẫu Trâu của tôi có màu vàng lúa, màu vàng kim loại, vì nó là Trâu huyền thoại, là Kim Ngưu. Chỉ tiếc trong bản pa nô chính thức lại bị sai màu, bị đỏ đi so với bản in mẫu của tôi. Màu vàng lúa, vàng kim loại hóa thành màu da cam. Trâu vàng hóa thành Trâu đỏ.
- Anh có dự định gì trong việc sử dụng mẫu Trâu vàng?
- Tôi là hoạ sĩ vẽ phim hoạt hình, nên chỉ mong muốn dựng Trâu vàng thành phim hoạt hình. Nhưng điều này tuỳ thuộc vào Uỷ ban Thể dục Thể thao và hãng, vì kinh phí làm phim không nhỏ, khoảng 15 triệu đồng/phút video, còn phim nhựa thì tốn gấp rưỡi.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)