Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 31/12/2019, 02:08 (GMT+7)

Hoa mai anh đào khoe sắc ở Măng Đen

Kon TumỞ độ cao 1.200 m, Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai" với những cây mai anh đào đang nở rộ.

Cuối tháng 12, hơn 200 cây mai anh đào ở quảng trường trung tâm thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông nở rộ báo hiệu mùa xuân sắp về. Nơi đây cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km, những ngày này nhiều du khách đến đây để ngắm hoa nở.

Anh Bùi Viết Hà, một người sống ở Măng Đen cho biết, thời tiết lạnh vào ban đêm, ngày nắng ấm nên thích hợp cho hoa khoe sắc. “Ngoài quảng trường, mai anh đào được trồng nhiều hồ Đăk Ke và đường lên núi Ngọc Lễ”, anh nói.

Hoa mai anh đào có năm cánh, giống hoa mai, không giống hoa anh đào của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo người dân địa phương hoa đã nở một tuần qua và còn một tuần để du khách đến chiêm ngưỡng. Thời điểm đẹp nhất trong ngày là buổi sáng khi mây trời lãng đãng, sương đêm còn vương trên cành lá, mặt trời vừa chiếu sáng.

Nhóm trai gái dân tộc Ba Na trong trang phục truyền thống ngồi dưới một cây mai anh đào.

Đôi nam nữ dạo bước trên con đường qua nơi có cây mai anh đào bung nở.

Một thiếu nữ dân tộc Ba Na tạo dáng chụp ảnh dưới cái nắng dịu nhẹ ven hồ Đak Ke.

Sơn Thủy

Ảnh: Hà Nguyễn

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net