Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 16/2/2020, 14:05 (GMT+7)

Hoa kèn hồng nở rộ

TP HCMMùa hoa kèn hồng đang kỳ nở rộ, mang lại sắc màu tươi sáng trên các con đường trong thành phố.

Sắc kèn hồng vào 6 giờ sáng tại đường Võ Văn Kiệt, rẽ qua đường Calmette (quận 1). Nhiếp ảnh gia Minh Trung (TP HCM), tác giả bộ ảnh, cho biết hoa kèn hồng đang trong cao điểm nở rộ, mang đến màu sắc tươi sáng cho khung cảnh Sài Gòn. "Sáng sớm, hoa khoe sắc dưới ánh sáng ban mai, khiến những con đường bê tông với cầu vượt, đại lộ nhiều làn xe trở nên lãng mạn hơn", anh Trung bày tỏ.

Bạn có thể thấy những hàng kèn hồng trên các đường Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi (quận 1), đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) hay khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh, giáp quận 7, quận 8).

Những cây kèn hồng nở bung trước cổng trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, đường Điện Phủ. Bên dưới cây hoa là xe đẩy bán bún bò Huế bình dân. Kèn hồng được trồng nhiều ở trung tâm TP HCM từ năm 2009, đường kính thân trung bình khoảng 50 cm và có thể lớn hơn, tán cây hình dù.

Cây kèn hồng (hay còn gọi hoa hồng phấn) phù hợp với thổ nhưỡng miền Nam. Cây có nguồn gốc từ châu Mỹ, thường trồng làm cảnh ở sân vườn, dọc lối đi hay dải phân cách trên đường phố. Thông thường khi cây ra hoa, lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa hồng phấn. 

Những vạt hoa kèn hồng khoe sắc trong nắng làm khung cảnh Sài Gòn trở nên thơ mộng hơn.

Hoa có hình dạng giống hình chuông, màu hồng phấn và mọc thành từng chùm khoảng 5 - 12 bông.

Hoa nở rộ trong khoảng 2 tuần, gặp gió sẽ rụng nhanh. Du khách nên tranh thủ đến chụp ảnh sớm. 

Các công nhân đang quét dọn hoa kèn hồng trên đường Hàm Nghi. Ở nhiều nhà vườn ươm giống tại TP HCM có bán loại cây này. Sau mùa hoa, kèn hồng sẽ kết trái và nhà vườm ươm giống từ hạt. Cây thích hợp với nơi nhiều nắng, có ánh sáng, đất khô và thoát nước tốt.

Huỳnh Phương

Ảnh: Minh Trung

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net