Thứ bảy, 30/3/2024
Thứ năm, 12/11/2020, 23:26 (GMT+7)

Hoa hậu Việt Nam chọn top 5 'Người đẹp Du lịch'

Bà Rịa - Vũng TàuKhánh Ly, Mai Phương, Vân Ly, Trúc Linh và Quỳnh Trang được đánh giá cao hình thể, kỹ năng catwalk trong phần thi "Người đẹp Du lịch", tối 12/11.

35 thí sinh được chia nhóm, thực hiện Vlog quảng bá danh lam thắng cảnh và những món đặc sản Vũng Tàu - thành phố đăng cai giai đoạn một vòng chung kết. Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 chọn top 5 gồm: Mai Phương, Vân Ly, Quỳnh Trang, Trúc Linh và Khánh Ly (từ trái sang).

Đặng Vân Ly (SBD 228) cùng các thí sinh tôn dáng với áo dài thuộc bộ sưu tập "Sắc màu của biển" của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, với gam màu đặc trưng biển cả, cách điệu bằng những mảng khối 3D hiện đại.

Cô thuộc nhóm thi sinh có chiều cao vượt trội với 1,76 m, số đo ba vòng 87-65-95 cm. Trước đó Vân Ly từng chia sẻ khi còn đi học cô tự ti vì thân hình quá khổ, cân nặng có lúc lên đến 76 kg. Vì muốn thi tuyển tiếp viên hàng không Vietjet, cô quyết tâm tập luyện thể thao, ăn kiêng để giảm cân. So với thời cấp ba, hiện cô giảm được tới 20 kg.

Lê Trúc Linh (077) sải bước với áo dài đơn sắc, cách điệu phần ngực và cầu vai. Cô sinh năm 2001 tại Bà Rịa Vũng Tàu, cao 1,73 m, số đo 81-63-88 cm. Cô được khán giả gọi là "Nàng thơ xứ Huế" (bố Trúc Linh là người Huế), hiện người đẹp là sinh viên năm thứ hai Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TP HCM.

Vũ Quỳnh Trang (278) tạo dáng với thiết kế họa tiết biển cả, tay cách điệu. Cô quê ở Nam Định, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Cô lưu loát tiếng Anh, tốt nghiệp Đại học Ngoại giao chuyên ngành truyền thông quốc tế năm 2019, đang là chuyên viên tại một tập đoàn viễn thông. Người đẹp còn là nhà sáng lập, CEO, diễn giả của trại hè quốc tế Vic Vietnam International - tổ chức chuyên thiết kế các chương trình ngoại khóa ở nước ngoài cho học sinh Việt.

Người đẹp Nguyễn Khánh Ly (237) cũng được đánh giá cao kỹ năng catwalk. Cô cao 1,72 m, nặng 52 kg, số đo ba vòng: 84-60-92 cm. Khánh Ly quê ở Phú Thọ, đang là sinh viên năm ba của Học viện Ngân hàng. Thời cấp ba, cô giành giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch tại trường THPT Tháng Mười.

Thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093) catwalk với thiết kế đính hoa ở hai tay. Cô là Hoa khôi Đại học Đồng Nam năm 2018, từng giành giải nhì và giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017 và 2018. Ngoài giờ học, cô đi dạy thêm để tích lũy thu nhập. Mai Phương gây chú ý vì đồng đều về nhan sắc, chiều cao, khả năng catwalk lẫn trình độ học vấn.

Ban giám khảo gồm nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Thuỵ Vân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hoà, Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Tử Hùng. Thí sinh thắng "Người đẹp Du Lịch" sẽ được công bố trong đêm chung kết 21/12 tại TP HCM cùng tám giải phụ khác, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Thi Quân (ảnh: Sen Vàng)