Hơn 2 giờ đồng hồ làm việc liên tục, các thí sinh và Ban giám khảo đã cùng nhau trải qua 3 phần thi trang phục áo dài, áo tắm và tự chọn. Nhiều người tỏ ra khá lúng túng và ngượng nghịu khi lần đầu tham dự một cuộc thi sắc đẹp: nhiều bạn suýt vấp ngã trên sàn vì đôi giày cao gót, có bạn để nguyên một miếng băng keo cá nhân trên đầu gối trong phần thi áo tắm, bạn thì cứ cúi gập người, chẳng dám thẳng lưng khi bước đi trên sân khấu, hoặc có bạn chẳng biết nên tạo dáng thế nào nên chỉ biết chấp tay ngang hông, nở nụ cười e thẹn và gật đầu chào khán giả suốt phần biểu diễn của mình... Tuy nhiên, những bỡ ngỡ ban đầu này nhanh chóng được thông cảm và cổ vũ từ phía khán giả.
Chiếm đa số là các thí sinh ở tỉnh Đăk Lăk và thành phố Cần Thơ. Từ số lượng đăng ký ban đầu, ban tổ chức chọn được gần 200 thí sinh trong vòng xét hồ sơ. Nhưng vòng đo các chỉ số thể hình làm giảm số lượng dự chung khảo chiều 12/8 chỉ còn 43 người. Năm nay cũng là năm đầu tiên, tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu để chọn ra đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn quốc.
Từ ngày 19/8, tất cả các thí sinh 2 khu vực Bắc, Nam sẽ được tập trung tại Hội An, thành phố Đà Nẵng để tranh tài các vòng thi phụ cũng như tập dượt, chuẩn bị cho đêm chung kết vào tối 31/8.
15 thí sinh đại diện khu vực phía Nam vào vòng thi chung kết:
![]() |
Nguyễn Thị Chúc Anh (Cần Thơ) - Á hậu 1 Nam MêKông. |
![]() |
Phan Thị Diễm Châu (TP HCM). |
![]() |
Trần Thị Thùy Dung (Đà Nẵng). |
![]() |
Lâm Thu Hằng (Sóc Trăng). |
![]() |
Lê Hoàng Bảo Ngọc (Lâm Đồng). |
![]() |
Thạch Thi Hồng Nhung (Cần Thơ) - Á hậu 2 Đồng bằng sông Cửu Long. |
![]() |
Đinh Thị Hằng Ni (Đăk Lăk). |
![]() |
Vũ Thị Hoàng Điệp (Đồng Nai). |
![]() |
Phan Hoàng Minh Thư (Lâm Đồng) - Á hậu 1 Hậu Giang 2007. |
![]() |
Võ Thị Lệ Thu (Kiên Giang) - Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2008. |
![]() |
Nguyễn Minh Ngọc Trâm (Bến Tre) - Hoa hậu Nam MêKông 2008. |
![]() |
Doãn Thị Như Trang (Hải Dương). |
![]() |
Vũ Thị Anh (Đăk Lăk). |
![]() |
Nguyễn Thị Diễm Hạnh (Quảng Nam) - Hoa khôi Quảng Nam. |
![]() |
Hồ Thị Oanh Yến (Vũng Tàu). |
Bài và ảnh: Nhiêu Huy