-
16h00
Hoa hậu Phương Nga được VKS gọi thẩm vấn: "Chắc chắn bị cáo phải có lý do nên mới giữ im lặng?". "Có. Nhưng bị cáo xin phép không nói lý do", Nga đáp.
"Bị cáo im lặng vì những lời khai của những người liên quan là đúng?", nữ kiểm sát hỏi.
"Trước đây vì tin tưởng người khác nên bị cáo đã khai theo hướng dẫn, sau đó bị bắt. Bị cáo rất mông lung, không tin tưởng ai kể cả cơ quan điều tra. Thời gian gần đây, bị cáo có khai với một số luật sư nhưng sau đó thấy luật sư cũng không đáng tin nên từ chối. Chỉ vài ngày trước khi xét xử bị cáo mới nói cho luật sư Nguyễn Văn Dũ (một trong 5 người bảo vệ cô trong phiên xử hôm nay", giọng Nga khá bức xúc.
Cô vừa dứt lời, khán phòng rộ tiếng xì xào.
Phương Nga trả lời VKS. Ảnh: Quỳnh Trần.
"Bị cáo cho rằng mình bị oan nhưng lại không trình bày, làm sao HĐXX xem xét được", kiểm sát viên nói.
"HĐXX có thể dựa trên những chứng cứ. Bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh mình bị oan. Nghĩa vụ chứng minh bị cáo phạm tội là của các cơ quan tố tụng. Bị cáo cũng tin những chứng cứ buộc tội đó là giả, không thể nào HĐXX công nhận được", Nga nói nhanh, vẻ mất bình tĩnh.
Nga khẳng định toàn bộ lời khai với luật sư Dũ là sự thật của vụ án. HĐXX sau đó yêu cầu ông Dũ cung cấp những lời khai và chứng cứ.
Ông Mỹ ngồi dưới khán phòng, khi Phương Nga khai. Ảnh: Quỳnh Trần.
Tòa tạm ngừng để xem xét các chứng cứ này, phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày mai.
-
15h20
VKS thẩm vấn bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung. Cô cho biết bị bắt hồi tháng 3/2015 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bị cáo lên cơ quan điều tra làm việc một lần, sau không lên vì đã nhờ bà Mai Phương giúp đỡ và được dặn "công an có gọi thì không cần lên".
"Lúc bị bắt, bị cáo có cảm thấy bị oan không", công tố hỏi. Sau một hồi ấp úng, Dung nói "có". Cô thừa nhận đã ký vào giấy biên nhận tiền của ông Mỹ do Nga đưa nhưng cho rằng "do nhận thức pháp luật hạn chế".
Dung trả lời VKS. Ảnh: Quỳnh Trần.
"Bị cáo khai cùng Lữ Minh Nghĩa (bạn trai) gặp Mai Phương, nghe hướng dẫn khai với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khai với cơ quan điều tra Nghĩa nói rằng không gặp người phụ nữ tên Mai Phương. Bị cáo thấy giữa mình và Nghĩa có vấn đề gì không?", VKS hỏi.
"Hai chúng tôi có vấn đề từ khi tôi bị bắt", Dung đáp và cho biết từ đó Nghĩa không đến thăm mình, dù họ đã chung sống 4 năm. "Bị cáo không biết Nghĩa có chịu áp lực từ ai đó không. Lúc trước Nghĩa có giúp Nga sao chép tờ giấy di chúc, biết rất rõ mối quan hệ của Nga và anh Mỹ", Dung nói.
Lữ Minh Nghĩa và Mai Phương bị tòa triệu tập hôm nay nhưng họ không có mặt. Các luật sư bảo vệ Phương Nga đề nghị phải có mặt 2 người để làm rõ tình tiết trong vụ án nhưng không được chấp thuận.
-
15h00
HĐXX thẩm vấn bà Dương Thị Nga - người giúp việc, được Phương Nga thuê ký một số giấy tờ, biên nhận trả tiền cọc cho ông Mỹ. Bà này thừa nhận hành vi, song "không đọc nội dung giấy tờ đó là gì". Trong mấy tháng giúp việc cho Phương Nga bà "có thấy ông Mỹ qua nhà nhưng không biết ông ấy là ai, không nghe Nga nói về việc mua nhà cho ông Mỹ".
Người giúp việc của Phương Nga. Ảnh: Quỳnh Trần.
-
14h15
TAND TP HCM tiếp tục với phần xét hỏi Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007). HĐXX hỏi về mối quan hệ với ông Mỹ, Nga xin giữ nguyên lời khai như lần ra tòa trước và được giữ "quyền im lặng".
"Bị cáo có bị ai ép buộc, hoặc không cho khai báo không?", chủ tọa hỏi. "Không", Nga trả lời và xin không nói vì "lý do cá nhân".
Hỏi thêm lần nữa nhưng bị cáo không trả lời, chủ tọa bèn công bố lời khai của Dung tại cơ quan điều tra. "Bị cáo có ý kiến gì về lời khai của Dung trước đây?", chủ tọa tiếp tục hỏi. Nga đáp: "Bị cáo không có ý kiến gì".
Nga không trả lời thẩm vấn. Ảnh: Như Quỳnh.
Tòa quay lại thẩm vấn ông Mỹ. Ông này cho biết, quen Nga từ năm 2009-2010 khi cô tham gia tuyển dụng vào một công ty. Hai bên có giúp đỡ nhau trong cuộc sống nhưng sau này phát sinh mâu thuẫn nên không còn qua lại. Tuy nhiên, ông này nói có nhờ Nga mua một căn nhà trên đường Hùng Vương với giá thị trường khoảng hơn 8 tỷ đồng.
"Ông có biết địa chỉ căn nhà đó không?", chủ tọa hỏi. Ông Mỹ đáp: "Tôi chỉ quan tâm đến giá trị căn nhà để đầu tư kinh doanh chứ không quan tâm địa chỉ. Trong thỏa thuận mua bán cũng không ghi rõ địa chỉ hay kết cấu thế nào".
Ông Mỹ cho biết, Nga sau đó giới thiệu mua căn nhà trên đường Trần Não (phường Bình An, quận 2), kết cấu dạng biệt thự, rộng khoảng 400 m2. Ông có đến khu vực này xem, ba tháng sau nhiều lần chuyển tiền cho Nga, tổng cộng là 16,5 tỷ đồng.
"Vì sao lúc đầu ông tố cáo bị cáo Nga và Dung vay tiền mở Spa nhưng không trả?", chủ tọa hỏi.
Ý tứ khá rời rạc khi trả lời, ông Mỹ bị HĐXX lưu ý "trả lời đúng trọng tâm câu hỏi". Ông này cho biết: "Tôi không muốn làm mọi việc quá căng thẳng nên chưa tố cáo chính thức. Khi Nga làm đơn tố cáo tôi vi phạm chế độ hôn nhân tôi mới tố cáo Nga lừa đảo. Một tháng sau được cơ quan điều tra mời lên làm việc, song tôi không nhớ rõ những nội dung đã tường trình công an".
"Do lời khai của ông có những nội dung không thống nhất, buộc tòa phải thẩm vấn làm rõ", chủ tọa nói.
Phương Nga khá lặng lẽ khi ông Mỹ trả lời tòa. Ảnh: Như Quỳnh.
Tiếp tục bị truy vấn, ông Mỹ cho hay chưa lần nào làm việc trực tiếp với các chủ nhà, chỉ tìm hiểu qua láng giềng xung quanh.
"Bị cáo Dung khai, từng đọc nhiều nội dung tin nhắn ông gửi cho Nga, ông thấy thế nào?", tòa hỏi. "Nếu Dung đã đọc thì yêu cầu Dung nói lại nội dung", Mỹ đáp. Chủ tọa gọi Dung lên đối chất, cô cho biết không nhớ hết, song nội dung tin nhắn là "hai người yêu nhau và nhắn cả bằng điện thoại và Viber".
"Ông nói sao về việc nhiều lần cùng Phương Nga xuất cảnh", chủ tọa hỏi. Ông Mỹ thừa nhận có một số lần cùng hoa hậu đi mua sắm, có lần Nga đi công tác cùng chuyến bay.
Tòa hỏi các nội dung xuất hiện trên mạng nói về mối quan hệ tình cảm với Phương Nga, ông Mỹ trả lời "không liên quan" vì đó không phải email của mình.
Chủ tọa hỏi Phương Nga có ý kiến gì về lời khai của ông Mỹ, cô tiếp tục xin được giữ im lặng.