Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 2/4/2016, 10:23 (GMT+7)

Hoa hậu Diệu Hoa tình tứ bên chồng Ấn Độ

Hoa hậu Việt Nam 1990 diện trang phục truyền thống của quê hương ông xã, dự sự kiện tối 1/4 tại TP HCM.

Tối qua, Diệu Hoa cùng ông xã đến chương trình Giao lưu Văn hóa Việt - Ấn tại Bảo tàng áo dài của nhà thiết kế Sĩ Hoàng.

Họ kết hôn năm 1993. Chồng chị là doanh nhân người Ấn tên Maneesh Dane. Cả hai sống hạnh phúc với ba đứa con - hai gái, một trai.

Ông xã của cựu hoa hậu Việt Nam khá yêu chiều và thương vợ. Anh hỗ trợ cô kinh doanh và chăm sóc con cái. 

Chồng của Diệu Hoa đàn một ca khúc tặng vợ. 

Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990 khi đang là sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Nga Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Chị có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Hoa hậu thông thạo năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ và Thái Lan. 

Hoa hậu Việt Nam 1990 sửa lại trang phục trước khi tham gia catwalk trong chương trình. 

Chị làm vedette trình diễn bộ Sari của Ấn Độ. 

Hai vợ chồng người đẹp cùng các khách mời chụp hình kỷ niệm.