![]() |
Cây tố liên nuôi trong ống nghiệm (phải) đã ra hoa, bên cạnh là cây bắt ruồi đã đẻ nhánh. Ảnh: Người Lao Động. |
Cuối năm 2005, nhóm sinh viên do Đỗ Hoàng Thiên Ý và Trần Thị Trinh làm trưởng nhóm, dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Bùi Văn Lệ, đã bắt đầu thử nghiệm trồng cây trong ống nghiệm được bịt kín với môi trường bên ngoài. Đây là công việc không hề đơn giản vì nó trái với quy luật tự nhiên: cây phải có không khí để hít thở, dưỡng chất để phát triển. “Đó là thách thức đối với rất nhiều nhà khoa học không chỉ riêng của Việt Nam”- tiến sĩ Bùi Văn Lệ nói.
“Khó khăn thứ nhất đối với chúng tôi là tìm ra quy trình cấy mẫu trong ống nghiệm mà không bị nhiễm khuẩn”- sinh viên Trần Thị Trinh cho biết. "Đó là sự cấy mô vào ống nghiệm. Từ một chiếc lá nhỏ, bằng phương pháp cấy mô, sau 2 đến 3 tháng, lá phát triển thành mầm cây, rồi khoảng 2-3 tuần sau cây đẻ nhánh, đơm hoa. Khó khăn thứ hai là nuôi mô phát triển bình thường trong ống nghiệm bịt kín, có nghĩa là phải tìm ra điều kiện môi trường, sinh lý thích hợp giống như trong tự nhiên cho cây phát triển”.
Môi trường ống nghiệm là môi trường hoàn toàn vô trùng, không gió, không mưa, vì thế nguồn sống của cây duy nhất chỉ là môi trường dinh dưỡng do người nuôi cung cấp. Chỉ vào lớp dưỡng chất cho cây ở thể đặc, trong suốt, có nhiều màu xanh, đỏ, tím, vàng tùy theo sự pha màu, sinh viên Trần Thị Trinh cho biết “bí mật công nghệ” nằm ở dưỡng chất này. Để cây phát triển tốt, ra hoa, không đưa cây ra dưới nắng mặt trời. Cây chỉ thích hợp với ánh sáng nhẹ hoặc tối hẳn.
5.000 cây hoa cho Hội Hoa Xuân Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM dự kiến sẽ đưa ra 5.000 cây và cây nở hoa trong ống nghiệm tham gia Hội Hoa Xuân TP HCM tổ chức từ ngày 25 tháng chạp đến mùng 8 Tết âm lịch tại Công viên Tao Đàn. 5.000 cây này bao gồm rất nhiều loài như: lan dendro, hồ điệp, petunia, stevia, trạng nguyên, tố liên, thuốc lá sam sung... Chúng được coi là sản phẩm độc đáo trong Hội Hoa Xuân Đinh Hợi này. |
Bắt cây ra hoa theo ý muốn
Hiện nhóm sinh viên này đã trồng được hàng nghìn cây với nhiều loài hoa trong đủ loại bình kín kích cỡ khác nhau, với xác suất cấy mô cây sống đến 90%. Đặc biệt, cây hồ điệp thường có tuổi thọ khoảng 6 tháng là phải đổi môi trường dinh dưỡng, nhưng trồng trong ống nghiệm đã sống được 1 năm và phát triển bình thường.
Theo nhóm nghiên cứu, để cây ra hoa trong ống nghiệm rất khó. Phải có chế độ dinh dưỡng và môi trường lý tưởng như ngoài tự nhiên cây mới ra hoa. Nhóm sinh viên đã làm được điều kỳ diệu này. Nhưng còn kỳ diệu hơn, nhóm đã bắt cây phải ra hoa theo ý muốn. Tại phòng thí nghiệm, hiện nay đã có 100 cây bắt ruồi trổ bông và hàng chục cây tố liên khoe sắc. Nhưng vui mừng hơn, như lời Đỗ Hoàng Thiên Ý là “cây thuốc lá sam sung ra hoa được là vui nhất. Vì không phải theo cơ chế sinh lý của cây mà bằng công nghệ vi nhân giống cưỡng bức để cây trổ bông”. Những hoa tố liên, nhỏ xinh với màu tím, trắng rất tự nhiên và tươi được một tuần, lâu hơn so với hoa tố liên nở trong điều kiện tự nhiên đến 3 ngày.
Vật chưng trong nhà
Điều tiện lợi nhất cho người nuôi trồng là không phải tưới nước, chăm sóc mà cây vẫn phát triển bình thường. Cây trong ống nghiệm có nhiều kích cỡ, có loại nhỏ chỉ 5-6 cm nhưng có loại lên đến 20 cm hoặc lớn hơn. Cây và hoa phát triển trong ống nghiệm cũng bình thường như ở môi trường tự nhiên. Với những lợi thế đó, tại một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, hoa trong ống nghiệm rất được ưa chuộng. Chúng nhanh chóng trở thành những vật chưng trong nhà bắt mắt. Giá bán dự kiến một cây trong ống nghiệm khoảng 25.000 đồng. Bạn có thể mua tại Trung tâm Công nghệ Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM.
(Theo Người Lao Động)