Hiện nhiều nhà vườn hoa ở Đà Lạt thắng lớn trong mùa Tết này do bán được giá hơn mọi năm. Một cành hoa hồng hôm nay bán ra tại vườn 4.500 đồng, trong khi ngày thường chỉ 800-1.200 đồng.
Hầu hết các nhà vườn đều tăng giá bán gấp 3-4 lần so với một tháng trước đó, đưa mỗi cành cẩm chướng lên 3.500 đồng, hoa đồng tiền 2.500 đồng, lay ơn 4.000 đồng. Riêng hoa ly chào giá 170.000 đồng cho 5 cây. Mức giá này đắt hơn so với Tết năm ngoái.
Ông Nguyễn Văn Hội, người chuyên trồng và kinh doanh hoa ở Đà Lạt cho biết, giá hoa năm nay tăng cao vì thời tiết các tỉnh phía Bắc quá lạnh nên hoa không nở kịp. Một số vùng chuyên trồng hoa ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão từ vài tháng trước khiến nhiều vườn hoa thiệt hại nặng, không kịp trồng lại để cung ứng dịp Tết. Ngay tại xứ sở hoa Đà Lạt, lượng cung ứng cũng không bằng mọi năm do thời tiết thời gian qua diễn biến thất thường. Do đó, giá bán vào dịp Tết này tăng hơn ngày thường và cao một chút so với Tết năm ngoái.
Ông chia sẻ, nhiều người đã tới tận vườn đặt hàng sẵn, chờ tới những ngày cận Tết sẽ xuống lấy hàng. Hoa hút hàng, bán được giá nên có nhà vườn còn phải cắt cử người canh vườn hoa vì sợ bị mất trộm, nhất là vào ban đêm. "Nguồn hàng năm nay tuy ít hơn mọi năm nhưng cũng không quá khan hiếm. Nhưng những nhà vườn nào dưỡng cho hoa nở đúng dịp Tết sẽ thắng lớn", ông nói.
Mấy ngày nay, tại vùng chuyên canh hoa lay ơn ở xã Hiệp An, dưới chân đèo Prenn (Đà Lạt), xe tải của hầu hết các tỉnh thành đều có mặt ở đây để chờ lấy hoa lay ơn cung ứng cho thị trường. Có thời điểm xe phải xếp hàng dài, chờ tới lượt lấy hoa.
Không giống như mặt hàng hoa tươi, người trồng và kinh doanh rau ở Đà Lạt đang khốn đốn vì giá quá rẻ. Anh Hà, thương lái chuyên mua nguyên vườn bắp sú, cải thảo cho biết, cứ bỏ vốn 100 triệu đi mua của nhà vườn một vài tháng trước thì nay thu về chỉ được khoảng 30 triệu, mất trắng 70 triệu.
Hai mặt hàng rau được xem là chủ lực cho thị trường Tết gồm bắp sú, cải thảo hiện rớt giá mạnh so với nửa tháng trước đó. Bắp sú ở Đà Lạt hôm nay chỉ còn 1.300-1.500 đồng một kg, cải thảo giá 2.200 đồng, hành tây 6.000 đồng, củ dền 4.000 đồng. Khoai tây đang đầu vụ thu hoạch nhưng ngay thời điểm này cũng chỉ 12.000 đồng. Nhóm rau ăn lá như bó xôi, cô rôn giá cũng chỉ 5.000-6.000 đồng một kg, rẻ một nửa so với ngày thường.
Bà Lệ Thu, người chuyên buôn rau tại Đà Lạt cho biết, thị trường rau Tết vốn rất bất thường. Có năm sốt nóng, nhưng năm nay do nguồn cung dồi dào nên giá giảm. Thị trường miền Nam thu hoạch sản lượng lớn nên nhu cầu hàng Đà Lạt có xu hướng giảm. Do đó, trên thị trường, hiện nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá nhưng rau củ quả lại đi xuống. "Lượng tiêu thụ rau củ quả vào 29, 30 Tết sẽ lên cao, giá cả có thể biến động nhưng sẽ không tăng đột biến vì năm nay nguồn cung phong phú", bà dự đoán.
Quốc Dũng