- Vũ đạo chưa bao giờ là thế mạnh của Hồ Vĩnh Khoa trên sân khấu. Vì sao anh quyết định thử sức tại Bước nhảy Hoàn vũ?
- Tôi nhận lời tham gia vì yêu thích chương trình này và tôi rất mê nhảy. Thứ được nhất trong con người tôi có lẽ là sự cố gắng và lì lợm. Cộng với niềm đam mê sẵn có, tôi nghĩ mình đủ tự tin để đến với cuộc thi nhảy này.

- Anh mong đợi điều gì từ chương trình này?
- Tôi muốn thoát khỏi sự an toàn mà mọi người vẫn hay hình dung về cái tên Hồ Vĩnh Khoa, từ đó tạo nên sự bất ngờ về những góc khác trong con người mình. Tôi muốn khán giả biết mình không chỉ là người lạnh lùng, ít nói, trầm lắng, hay lựa chọn những giải pháp an toàn. Ngược lại, tôi rất năng động, hài hước và chịu mạo hiểm nữa.
Sau phần thi trong đêm đầu tiên với điệu nhảy Harlem Shake, rất nhiều người chia sẻ họ thích thú với bài diễn và hình tượng khác lạ mà tôi mang đến. Tôi vui đến mất ngủ.
- Anh đã chuẩn bị những gì để thi nhảy?
- Tôi nhận lời khá nhanh dù chẳng biết gì về Dancesport hết. Tôi có khoảng hai tháng để làm quen với bộ môn này trước khi đêm thi đầu tiên diễn ra, nên phải sắp xếp và gác lại nhiều thứ chỉ để tập trung học nhảy. Album của tôi cũng phải dời lại vì không kịp tiến độ. Tôi dành hết hời gian tập thể hình mỗi ngày để học nhảy. Thay vì nâng tạ tôi sẽ nâng... bạn nhảy.
- Anh đánh giá thế nào về các thí sinh dự thi?
- Tôi thấy 10 cặp thí sinh, mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Người mạnh về kỹ thuật, thần thái biểu diễn, người mạnh về ý tưởng, biên đạo, chiêu trò... Lúc này còn quá sớm để nói ai mạnh ai yếu, ai đủ bền bỉ để tiến xa, nên tôi sẽ chưa nêu ra cái tên nào sáng giá ở đây.
Tuy nhiên, nếu được chọn một người mà tôi cảm thấy có sự cố gắng nhiều nhất thì đó là Ngọc Quyên. Phần thi của Quyên ở đêm đầu tiên tuy không đạt điểm cao, nhưng đối với tôi thì đó là một tiết mục thú vị và là nỗ lực rất lớn của cô ấy.
- Còn người bạn nhảy cùng thì sao?
- Bạn nhảy của tôi là Anna Sidova. Thú thật là ban đầu khi được xếp cặp với Anna, tôi đã xin ban tổ chức xem xét thay đổi bạn nhảy. Lúc đó , tôi thấy Anna hơi lạnh lùng, ít nói, trong khi tôi lại cần tìm một người sôi nổi hơn để có thể bù đắp cho tính cách của mình. Tuy nhiên, sau vài lần nói chuyện, tôi phát hiện ra Anna là một cô gái rất dễ thương, tình cảm và hài hước. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ được với nhau rất nhiều thứ không chỉ về khiêu vũ.
Ngoài là một vũ công, Anna còn là một nhà thiết kế thời trang, nên cô ấy có thể đưa ra những ý tưởng rất thú vị nhờ tâm hồn bay bổng của mình. Đến lúc này tôi lại cảm thấy may mắn khi tìm được một bạn nhảy như Anna.
- Ai là người lên ý tưởng cho đêm thi đầu tiên?
- Anna vừa là bạn nhảy vừa là cô giáo dạy nhảy của tôi. Đó cũng là một phần lý do tôi chọn nội dung về cô giáo và học sinh trong đêm thi đầu tiên. Anna và tôi mỗi ngày gặp nhau ít nhất 6 tiếng để tập luyện, trò chuyện và đi chơi. Tôi nghĩ điều quan trọng là cả hai phải hiểu và thân thiết thì mới trở nên ăn ý và hòa quyện khi nhảy cùng.

- Liên tiếp tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng mọi người vẫn nhớ đến anh như một diễn viên nhiều hơn. Anh giải thích sao?
- Sau khi hoàn thành vai diễn trong Hot boy nổi loạn và đạt được những phải hồi tích cực, ngay lúc đó tôi xác định luôn là sẽ mất rất nhiều thời gian nếu muốn mọi người nhớ đến mình với một hình ảnh, vai trò khác. Tôi không thể nói tại vai diễn ấy mà tôi thế này thế kia, rõ ràng không thể đổ thừa cho một thành công như thế.
Sau khi rút được nhiều kinh nghiệm qua những sản phẩm trước đây, tôi tin là những dự án âm nhạc được ra mắt trong thời gian tới sẽ khiến khán giả hài lòng. Nói hơi tâm linh một chút, tôi vừa qua khỏi năm tuổi và hạn tam tai của mình, nên làm gì cũng thấy thoải mái, suôn sẻ nên có nhiều hy vọng.
- Sau "Hot boy nổi loạn", Hồ Vĩnh Khoa không tham gia bất kỳ bộ phim điện ảnh nào, vì sao vậy?
- Như đã chia sẻ, sau Hot boy nổi loạn, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho âm nhạc, vì âm nhạc mới chính là niềm đam mê lớn nhất. Tôi biết nhiều người chờ đợi tôi trở lại với điện ảnh, cả fan của tôi cũng thế, nhưng điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà bản thân tôi không chủ động được. Hiện tại, tôi đã sẵn sàng trở lại bằng một vai diễn mới, chỉ còn chờ cơ hội phù hợp nữa thôi.

- Ngoài đời khá trầm tính, vậy Hồ Vĩnh Khoa trong tình yêu là người thế nào?
- Con người tôi luôn tồn tại sự nổi loạn, và trong tình yêu cũng vậy. Khi được hỏi giữa tình yêu và sự nghiệp tôi chọn cái gì, câu trả lời sẽ luôn là sự nghiệp. Nhưng trong thực tế, nếu đã đắm chìm trong tình yêu thì sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, dù không muốn thế. Tôi là người sống thiên về tình cảm, nên chuyện này cũng dễ hiểu, vì vậy mà lúc này tôi chẳng dám yêu ai.
- Một thời gian xuất hiện cùng Tú Vi, gần đây nhất cả hai còn có những cảnh hôn nhau tình cảm trong MV, anh giải thích sao về mối quan hệ này?
- Tú Vi là mẫu phụ nữ được nhiều đàn ông yêu thích, và là một người bạn mà tôi quý mến. Tôi rất thích vẻ đẹp của cô ấy.
Tường Huy thực hiện