Một chiếc SUV và một ô tô cỡ nhỏ rơi xuống hố tử thần sâu 5 mét, dài 20 mét, trên đường Via Zenodossio, quận Torpignattara, thành phố Rome hôm 25/5. Không ai bị thương, nguyên nhân được cho là rò rỉ nước trong một hầm để xe dưới mặt đất.
Hiện trường hố tử thần ở Rome hôm 25/5. Ảnh: Antonio Nardelli/Alamy Live News
Báo chí Italy đưa tin người dân đã trình báo về vụ rò rỉ nước vài ngày trước. Theo Viện Nghiên cứu và Bảo vệ Môi trường Italy, số lượng hố sụp do đường hầm, cống ngầm và di tích cổ gần đây tăng mạnh.
Hồi tháng 1/2020, một tòa nhà gần Đấu trường La Mã phải sơ tán sau khi xuất hiện một hố tử thần. Tháng 5 cùng năm, một hố sâu 2,5 mét bất ngờ mở ra trên quảng trưởng phía trước Điện Pantheon, để lộ những phiến đá lát có niên đại từ năm 27 trước Công nguyên.
Hố tử thật cũng xuất hiện tại nhiều thành phố khác ở Italy. Hồi đầu năm, một cái hố xuất hiện trong bãi đỗ xe bệnh viện ở Naples, nuốt chửng vài ô tô, buộc chính quyền phải đóng cửa tạm thời một cơ sở chữa trị bệnh nhân Covid-19 gần đó. Tháng 5/2016, hàng chục ô tô cũng bị hố tử thần ở Florence nuốt chửng.
Hồng Hạnh (Theo Guardian)