Diện tích hố sụt đã lên 300 m2 (rộng hơn 100 m2 so với trước), sâu 5m và chưa có dấu hiệu ổn định, tính đến chiều 2/11. Khu vườn trồng cây ăn quả rộng hàng nghìn mét vuông ở khu vực hố sụt xuất hiện các vết nứt có khe hở sâu, rộng tới tới 0,4 m.
Theo một số người dân địa phương, tình trạng nêu trên đã bước sang ngày thứ 7, do vậy họ mong chính quyền sớm tìm ra nguyên nhân cũng như có biện pháp khắc phục.
Chủ tịch xã An Sơn Cao Văn Chí nói xã đã vận động gia đình ông Vũ Văn Hương, sinh sống cách hố sụt khoảng 40 m chuyển vào gia đình người thân ở trong thôn 9 tạm lánh ít ngày, nhằm đảm bảo an toàn.
Hai doanh nghiệp khai thác mỏ gần hố sụt cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển, chế biến nguyên vật liệu xây dựng, do đường hộ đê là đường độc đạo dẫn vào khai trường đã bị sập.
Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, cho hay huyện đã báo cáo UBND thành phố và được biết thành phố giao cho Sở Tài nguyên Môi trường xác định nguyên nhân, "nhưng chưa thấy đoàn công tác về khảo sát".
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, nói đây là hiện tượng lún sụt phức tạp, Sở không có chuyên môn cũng như trang thiết bị hiện đại nên đang mời các nhà khoa học, chuyên gia thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về giúp đỡ.
Trước đó chiều 28/9, người dân xã An Sơn phát hiện hố sụt tại cánh đồng thôn 9, vùi lấp nhiều cây ăn quả, đánh sập đường giao thông liên thôn. Để đảm bảo an toàn, nhà chức trách địa phương đổ đá và căng dây chặn 2 đầu đường, ngăn không cho người và phương tiện qua lại.