Suthichart Kamburi, sống tại Mueang Trang, Thái Lan, bắt gặp hổ mang chúa khi đang chuẩn bị nấu cơm tối hôm 8/12. Ban đầu cô không biết đây là loài rắn gì mà chỉ thấy nó rất lớn. "Tôi sợ hãi khi thấy con rắn dưới bồn rửa và chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Sau đó, tôi bình tĩnh lại và nghĩ ra mình cần làm gì tiếp theo. Tôi gọi cho đội cứu hộ nhờ trợ giúp", Suthichart nói.
Những thợ bắt rắn chuyên nghiệp sử dụng gậy gắn thòng lọng để khống chế hổ mang chúa. Họ thành công sau khoảng 20 phút. Không có ai bị thương trong lúc cuộc giải cứu diễn ra. Con rắn được cho vào bao tải rồi đem cân. Tổng trọng lượng của nó và chiếc bao là 30 kg.
Đội cứu hộ thả nó về vùng hoang dã cách ngôi nhà vài km. "Tôi rất mừng vì con rắn bị bắt mà không cắn tôi. Chúng có nọc độc rất mạnh", Suthichart chia sẻ.
Hổ mang chúa (Ophiophagus Hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới. Con trưởng thành thường dài khoảng 4 m, nhưng một số có thể dài tới hơn 5,5 m. Hổ mang chúa sinh sống tại Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Loài vật này thường săn mồi vào ban ngày. Con mồi của chúng gồm rắn, thằn lằn, trứng và một số loài thú nhỏ.
Thu Thảo (Theo Newsflare)