Người gửi: minh tiến
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: không ở đâu có hạnh phúc bằng quê hương
Thật đáng buồn là việc các thiếu nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài không phải vì lý do tình cảm ngày một tăng. Chính sự chênh lệch ngày càng lớn về mức sống (vật chất và tinh thần) giữa những vùng nông thôn kém phát triển và thành thị là nguyên nhân dẫn tới trào lưu kết hôn với người nước ngoài để làm kinh tế cho gia đình và bản thân.
Đó là một sự bế tắc trong cuộc sống của bản thân những thiếu nữ nông thôn này và gia đình họ. Họ là những cô gái thật dũng cảm và dám hy sinh (một phần vì mình và một phần vì cả gia đình nữa).
Để giải quyết vấn đề này, cần phải có sự hỗ trợ của các cơ quan của nhà nước từ trung ương cho tới địa phương, của các tổ chức quốc tế. Nhà nước nên có nghiên cứu đầy đủ để tìm hiểu nguyên nhân đưa đến quyết định lấy chồng viễn xứ của họ. Hãy thông tin cho họ biết về tình hình xã hội của đất nước mà họ sẽ đến làm "dâu lạ", quản lý chặt chẽ các tổ chức môi giới hôn nhân và giúp đỡ cải thiện cuộc sống cho người dân giúp họ có thêm những cơ hội để tìm được hạnh phúc ngay trên chính mảnh đất quê hương mình, giúp họ có được giấc mơ Việt Nam.