From: Vo Ngoc Sinh
To: vne-xahoi
Sent: Friday, June 09, 2006 1:25 PM
Subject: Toi hoan toan ung ho Y kien cua ba Nga
Trong thời buổi hiện nay, khi các phương tiện phục vụ di chuyển (máy bay, ôtô, tàu lửa...) ngày càng phát triển thì chỗ ở và việc làm của con người cũng luôn có sự thay đổi, vì vậy việc quản lý nhân thân của mỗi con người cũng phải có sự điều chỉnh cho phù hợp. Chúng ta không thể cứ duy trì cách quản lý theo kiểu cũ, lỗi thời lạc hậu mãi được.
Tại sao chúng ta không nhìn ra thế giới để biết hiện nay các nước tiên tiến trên thế giới họ quản lý công dân của họ bằng cách nào, từ đó học hỏi và chọn lựa một cách tốt nhất, phù hợp nhất để áp dụng vào nước ta.
Theo tôi, ý kiến của bà Nga cũng là ý kiến rất hay, vì hiện nay nếu căn cứ vào sổ hộ khẩu để nhà nước biết được nơi ở của công dân là ảo tưởng. Điển hình như bản thân tôi và gia đình tôi có cùng chung một sổ đăng ký hộ khẩu ở Quảng Ngãi, nhưng từ 10 năm nay chúng tôi đã ở tại ba địa điểm hoàn toàn khác nhau và cách xa nhau hàng ngàn km.
Trong khi đó ngược lại, những người đang sống với chúng tôi chung trong một nhà, trong suốt thời gian dài lại có tên đăng ký trên 3 sổ hộ khẩu thuộc 3 tỉnh rất cách xa nhau.
Tóm lại, việc bỏ sổ hộ khẩu là điều chắc chắn, không cần thiết phải bàn cãi nhiều. Mà vấn đề cần thiết phải bàn bạc một cách cẩn thận là làm thế nào để nhà nước quản lý được công dân một cách hiệu quả nhất.