Theo bảng xếp hạng do công ty tư vấn định cư Henley & Partners có trụ sở tại London, Anh công bố ngày 19/7, Singapore trở thành nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, cho phép công dân nước này nhập cảnh miễn thị thực tới 192 điểm đến trên toàn cầu. Đức xếp vị trí thứ hai với 190 điểm đến được miễn thị thực.
![Hộ chiếu Singapore. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/19/ho-chieu-5426-1689739430.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JLaJjrNHCLh9e88cF079Pg)
Hộ chiếu Singapore. Ảnh: AFP
Sau 5 năm dẫn đầu, Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ ba do số lượng điểm đến mà công dân nước này không cần thị thực đã bị giảm. Mỹ, nước từng đứng đầu bảng xếp hạng cách đây gần một thập niên, tụt hai bậc, rơi xuống vị trí thứ tám.
Anh, sau sự sụt giảm do Brexit gây ra, đã tăng hai bậc, giành vị trí thứ tư. Lần gần nhất Anh ở vị trí thứ tư là năm 2017.
Việt Nam được Henley & Partners xếp vị trí thứ 82, tăng 6 bậc so với hồi tháng 1 và 10 bậc so với cuối năm ngoái, khi người sở hữu hộ chiếu Việt Nam có thể đến 55 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực.
Singapore là thỏi nam châm thu hút dòng tiền đầu tư đổ vào gần đây do các biến động địa chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, việc được cấp hộ chiếu Singapore không phải dễ dàng.
Quốc gia 5,6 triệu dân này đã cấp quyền công dân cho khoảng 23.100 người nước ngoài năm ngoái. Tuy nhiên, giới chức Singapore hồi đầu năm nay bãi bỏ chính sách cấp quốc tịch dựa trên tài sản ròng của các cá nhân.
Bảng xếp hạng của Henley & Partners lấy dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, cơ sở dữ liệu thông tin du lịch lớn nhất, chính xác nhất, và được công bố hàng năm, bắt đầu từ 2005. Phương pháp này khác với các chỉ số hộ chiếu khác, như chỉ số do công ty tư vấn tài chính Arton Capital công bố, đưa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất lên vị trí dẫn đầu vào năm ngoái.
Henley & Partners xếp thứ bậc của 199 cuốn hộ chiếu cùng 227 điểm đến trên thế giới và cập nhật theo thời gian thực suốt cả năm, cũng như những thay đổi mới nhất về chính sách thị thực có hiệu lực.
Huyền Lê (Theo Bloomberg, Henley & Partners)