Kỷ lục trước đó là 121 con được ghi nhận vào năm 2016, Cơ quan Bảo tồn Hổ Quốc gia (NTCA) cho biết trong một tuyên bố vào hôm 30/12. Những cái chết chủ yếu là do xung đột với con người, một hệ quả khi môi trường sống tự nhiên của hổ bị xâm phạm.
"Những con mèo lớn thường lang thang khắp các khu rừng rậm. Chúng không thể di cư đến những cánh rừng khác mà không băng qua nơi sinh sống của con người, làm tăng khả năng xảy ra xung đột", nhà sáng lập tổ chức bảo tồn Wildlife SOS Kartick Satyanarayan nói với AFP.
Môi trường sống bị thu hẹp và chia cắt còn làm tăng nguy cơ giao phối cận huyết, gây thoái hóa giống hay suy giảm đa dạng sinh học của quần thể. Một mối đe dọa khác là nạn săn trộm do nhu cầu ngày càng tăng của việc sử dụng các bộ phận trên cơ thể hổ trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Hổ mẹ và đàn con tắm dưới một hồ nước tại Công viên Động vật Nehru ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Ấn Độ là quê hương của khoảng 75% số hổ trên thế giới với gần 3.000 cá thể, theo một thống kê vào năm 2018, nhưng cách đây hơn nửa thế kỷ, người ta ước tính có tới 40.000 con hổ sinh sống ở quốc gia Nam Á này.
Mất môi trường sống và săn bắn quá mức đã đẩy quần thể loài tới bờ vực tuyệt chủng với chỉ 1.411 con còn sống vào năm 2006. Nhờ nỗ lực bảo tồn của chính phủ và các nhà hoạt động vì động vật, số lượng hổ ở Ấn Độ đã tăng gấp đôi trong 15 năm qua.
Đoàn Dương (Theo AFP)