Tuyên bố cho Warnock thôi việc được Queens Park Rangers (QPR) đưa ra hôm qua khi quan ngại về nguy cư đội bóng tụt hạng ngay sau khi giành quyền trở lại giải Ngoại hạng hiện ra rõ mồn một.
Trong tám trận gần nhất tại giải Ngoại hạng, QPR đã thua tới sáu và trượt dài xuống vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm. Thành tích này bị cho là nghèo nàn, không hề tương xứng với sự đầu tư ồ ạt của đội thể hiện qua những bản hợp đồng với các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Luke Young (từ Aston Villa), Joey Barton (Newcastle), Kieron Dyer (West Ham), Anton Ferdinand (Sunderland), Shaun Wright-Phillips (Man City) hồi mùa hè và mới đây nhất là vụ mượn Macheda từ MU.
“Quyết tâm trụ hạng là lý do lớn nhất khiến ban lãnh đạo QPR đi đến quyết định sa thải Neil Warnock”, thông cáo của đội nhấn mạnh.
Hôm thứ bảy, trong trận đấu cuối cùng được Warnock dẫn dắt, QPR tiếp tục gây thất vọng khi bị đội hạng ba MK Dons cầm hòa 1-1 ở vòng ba Cup FA.
Warnock thất vọng vì phải ra đi khi những dự định ông ấp ủ còn dang dở, nhưng vẫn tự hào vì những đóng góp cho QPR hai năm qua. Ảnh: AFP. |
Warnock lĩnh ấn ở sân Loftus Road hồi tháng 3/2010, cùng QPR thắng 33 trong tổng số 84 trận. Ông được xem là công thần khi giúp đội bóng phía Tây London này giành quyền lên chơi ở giải Ngoại hạng lần đầu tiên sau 15 năm vắng mặt. Sa thải HLV 63 tuổi này vì thế là quyết định thật sự khó khăn và đau đớn với Tony Fernandes, ông chủ người Malaysia của QPR.
“Thật buồn khi phong độ nghèo nàn gần đây khiến đội trượt dài một cách đáng báo động và chúng tôi cảm thấy đã đến lúc QPR cần một sự thay đổi. Hai năm ở đây, Warnock luôn đối xử với tất cả bằng sự chân thành, sự chuyên nghiệp và gắn bó sâu sắc. Tôi rất cảm kích Warnock vì những đóng góp của ông cho CLB 22 tháng qua và chúc ông sẽ luôn thành công trong tương lai”, Fernandes nói thêm.
“Đây cũng là một ngày rất buồn với tôi. Các bạn hãy tin tôi, trong suốt 47 năm cuộc đời mình, tôi chưa khi nào phải đưa ra một quyết định khó khăn đến vậy”, phó Chủ tịch QPR Amit Bhatia chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của ông.
Hiện cựu HLV Fulham và Man City, Mark Hughes được nhà cái William Hill đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Loftus Road, với tỷ lệ 6/5 (đặt 5 ăn 6). Hai tên tuổi khác là cựu HLV Liverpool, Rafa Benitez và cựu HLV West Ham, Gianfranco Zola đứng kế sau với các tỷ lệ lần lượt là 11/4 và 11/2.
Warnock là HLV thứ hai tại giải Ngoại hạng bị sa thải từ đầu mùa này. Hôm 30/11, Sunderland cũng quyết định sa thải Steve Bruce khi đội bóng tụt xuống thứ 16 trên bảng xếp hạng và bổ nhiệm Martin O’Neil lên thay thế.
Thay tướng đổi vận, với tân HLV người Bắc Ireland, Sunderland thăng tiến ngoạn mục, thắng bốn, hòa một và chỉ thua một trận từ đầu tháng 12 và tiến một mạch từ nhóm cuối lên giữa bảng xếp hạng. Cá nhân O’Neil được bầu làm HLV hay nhất giải Ngoại hạng trong tháng 12.
Phương Minh