Dù không còn dẫn dắt Indonesia, HLV Shin Tae-yong vẫn dành thời gian xem trận đấu của đội bóng cũ với Australia tại một trường đại học ở Setiabudi, Nam Jakarta. Ông sau đó dự cuộc phỏng vấn ngắn, và nhận định rằng Indonesia chưa có nhiều thời gian để làm quen với nhau và với HLV mới Patrick Kluivert.
"Các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ nhưng họ cần thêm thời gian", ông Shin nói. "Đội gây áp lực tuyến đầu tốt, nhưng lại để xảy ra tình trạng một kèm một khi phòng ngự. Đây có lẽ là nguyên nhân dẫn tới những bàn thua".

HLV Shin Tae-yong (phải) xem trận Australia - Indonesia cùng người dân ở Setiabudi, Jakarta, Indonesia chiều 20/3. Ảnh: Bola
Ba trong 5 bàn thua của Indonesia trước Australia đến từ những tình huống bóng chết. Theo HLV Shin, đây là hệ quả từ việc các cầu thủ chưa tập luyện đủ nhiều cùng nhau trong lối chơi của Kluivert. "Tân HLV chưa có nhiều thời gian để tập các tình huống này với học trò", nhà cầm quân Hàn Quốc nói thêm.
Indonesia thực tế chỉ hội quân vào 17/3, rồi tập hai ngày 18 và 19/3, trước khi đá với Australia. HLV Kluivert thì mới đến quốc gia này hồi tháng Một để ký hợp đồng hai năm, sau khi Indonesia sa thải HLV Shin vì nhiều lý do. Việc có đến 10 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính cũng khiến Indonesia chưa có sự gắn kết như dưới thời ông Shin, người vốn trọng dụng nhiều hơn các ngôi sao bản địa.
Đánh giá thêm về trận đấu, ông Shin cho rằng mọi việc sẽ rất khác nếu Indonesia tận dụng được quả phạt đền ngay phút 8. Bỏ lỡ cơ hội quý giá đó khiến họ phải chơi với áp lực khác, rồi thảm bại vì những sai lầm trong phòng ngự. Trong ngày ra mắt HLV Kluivert, Indonesia nhận trận thua đậm nhất tại vòng loại World Cup 2026, kể từ trận thua Iraq 1-5 ở vòng loại thứ hai tháng 11/2023.

Jackson Irvine (số 22) đánh đầu, ghi bàn ấn định thắng lợi 5-1 cho Australia trước Indonesia trên sân Allianz, Sydney ở lượt 7 bảng C vòng loại ba World Cup 2026 khu vực châu Á ngày 20/3. Ảnh: Socceroos
Các CĐV Indonesia không giấu được thất vọng khi ngồi trên khán đài sân Allianz Sydney. Khi đội nhà bị dẫn sâu, họ đã hô vang tên HLV Shin Tae-yong, người có công lớn đưa Indonesia tới vòng loại thứ ba và có những kết quả tích cực ở giai đoạn đầu. Nhờ những điểm số dưới thời HLV Shin, Indonesia còn duy trì cơ hội giành vé dự World Cup 2026 nếu giữ được vị trí thứ tư hiện tại.
Trên mạng xã hội, CĐV Indonesia cũng cho rằng việc LĐBĐ nước này sa thải ông Shin giữa chiến dịch là sai lầm. "Rủi ro lớn nhất đã xảy ra với thất bại 1-5, trong khi ở lượt đi kết quả là 0-0", một tài khoản bình luận bên dưới bài đăng trên mạng xã hội X của CĐV Indonesia.
Indonesia tụt xuống thứ tư bảng C, cùng 6 điểm và hiệu số -7 như Bahrain đứng thứ năm, chỉ hơn Trung Quốc - đội cũng có 6 điểm và hiệu số -11. Ở lượt tới, thầy trò HLV Kluivert sẽ gặp chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Bahrain. Nếu không có điểm, cơ hội để Indonesia giành suất play-off gần như không còn.
Vy Anh