![]() |
Văn Quyến (đỏ) vào sân ở hiệp hai cũng không thể giúp Việt Nam tạo đột biến trước Porto "B". Ảnh: Anh Tuấn |
- Thưa HLV Domingos, ông đánh giá về trận đấu này như thế nào?
- Đây là một trận đấu lớn. Cả hai bên đều là những đội mạnh và có ý chí chiến thắng. Cuối cùng thì Porto cũng vượt qua đội bóng của các bạn.
- Ông nhận xét thế nào về các tuyến của Việt Nam?
- Hàng hậu vệ Việt Nam có một vài cầu thủ chơi khá hay. Nhưng trong khâu chuyển bóng từ ở tuyến dưới lên hàng tấn công thì họ phạm rất nhiều sai lầm và hay mất bóng. Còn khi hàng tiền đạo có bóng trong chân, họ cũng không đủ tự tin để giữ bóng để tạo nhiều đột biến.
- Hàng thủ Việt Nam chống các tình huống cố định như thế nào?
- Thật ra trước trận đấu này, tôi đã phát hiện đội tuyển Việt Nam không có chiều cao lý tưởng. Và tôi đã nhận thấy qua hai trận đấu trước, Việt Nam tỏ ra khá sơ hở trong các pha đá phạt của đối phương. Vì vậy tôi đã cho các cầu thủ của mình tập nhiều những pha đá phạt trực tiếp, phạt góc. May mắn là cuối cùng chúng tôi cũng thành công.
- Cầu thủ nào chơi hay nhất bên phía Việt Nam?
- Tôi thấy số 9 (Công Vinh) là cầu thủ chơi rất hay và xông xáo. Ngoài ra số 8 (Bảo Khanh), số 22 (Tài Em) chơi cũng rất tốt.
- Đội Porto B của ông đã đảo ngược tình thế bằng cách nào?
- Đầu tiên chung tôi áp dụng sơ đồ 4-3-3 nhưng không hiệu quả lắm, và sau đó tôi quyết định chuyển sang 3-5-2 để sử dụng được chiều rộng của sân nhiều hơn. Điều này khiến Porto B chơi dãn biên tốt trong hiệp hai và thường xuyên tạo nguy hiểm.
- Ông đánh giá ra sao về thể lực đội tuyển Việt Nam ?
- Trong điều kiện thi đấu 5 ngày 3 trận thì tất cả các đội đều mệt. Tôi rất ngạc nhiên vì HLV Tavares không tham dự cuộc họp báo này, ở châu Âu chưa bao giờ tôi thấy HLV đội tuyển quốc gia bỏ họp báo sau trận đấu.
- Tại sao trận trước (gặp Thái Lan) ông không họp báo?
- Tôi không thấy ai nhắn tôi đi họp báo cả. Chắc là chỉ khi có đội tuyển VN thi đấu thì mới có họp báo.
- Đội tuyển Việt Nam cũng vận dụng sơ đồ 4-3-3 giống Porto B, ông có nhận xét gì về việc này?
- Tốt hơn hết vẫn là dùng sơ đồ 3-5-2, vì các cầu thủ Việt Nam chạy cánh tốt hơn nên sử dụng sơ đồ này sẽ hiệu quả hơn.
- Porto B mang đến Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt nhất của mình không?
- Tất cả các cầu thủ đến đây đều dưới 21 tuổi, và đội chúng tôi có 5 cầu thủ đang thi đấu cho đội tuyển U18 quốc gia Bồ Đào Nha. Hiện tại, trong số các cầu thủ đến Việt Nam, có 4 cầu thủ đang thi đấu cho đội hình Porto A là số 3 (Rubens Santos), số 5 (Pedro Manuel), số 7 (Buzsaky Akos), số 10 (Cristovao Silva). Tôi cũng xin nói thêm rằng Porto B là tuyến dự bị của Porto A. Còn Porto A là tuyến dự bị của đội Porto đang dự Champions League và giải vô địch quốc gia.
- Theo ông, cầu thủ nào của Việt Nam có thể chơi bóng tại Bồ Đào Nha?
- Số 9 (Công Vinh) của các bạn đá rất kỹ thuật và tốc độ. Anh ta có thể chơi ở giải hạng Nhất của Bồ Đào Nha. Tất nhiên chỉ là có thể thôi.
HLV Tavares mặc dù luôn phát biểu không quan tâm đến kết quả thi đấu, nhưng sau trận chung kết ông đã bỏ không đến dự họp báo. Và trước đó, khi kết thúc trận đấu, ông cũng ngồi với khuôn mặt khá buồn và không đến an ủi các tuyển thủ Việt Nam. Sau trận đấu, trước sự "đeo bám" của các phóng viên, HLV Tavares cho biết rằng đội tuyển Việt Nam đã không thực hiện đúng đấu pháp là phải hạn chế phạm lỗi trước vòng cấm. Ông cũng thừa nhận điểm yếu của Việt Nam chính là hay bị thủng lưới trước những quả đá phạt. Trong thời gian tới, ông sẽ chú trọng luyện tập hơn cho đội tuyển Việt Nam với những tình huống này. Trong trận đấu tiếp Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2006 mới đây, Việt Nam cũng bị thủng lưới sau pha đá phạt của Lee Chun Soo. Còn trong trận đấu với Thái Lan ở giải này, đội Việt Nam cũng bị Anuruk uy hiếp bằng những cú đá phạt rất hiểm, trước khi thủng lưới bằng cú sút xa xuất phát từ một tình huống đá phạt. |
Việt Phương
|