"Chúng ta có thể thấy khả năng của Mohamadou Sumareh trong màu áo Pahang tại Super League mùa vừa rồi. Cậu ấy có khả năng xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào bằng tốc độ và kỹ thuật bên hành lang phải, tạo khoảng trống cho cánh đối diện dâng lên rồi ghi bàn", HLV Tan Cheng Hoe nói với New Straits Times. "Tôi tin Sumareh đủ khả năng giúp đội tuyển theo cách tương tự. Vấn đề với cậu ấy chỉ là thời gian.
Malaysia đang ở thế buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối. "Những chú hổ" đang có 6 điểm, đứng thứ ba bảng A, cùng kém hai đội đầu bảng một điểm. Trước trận đấu quan trọng, Tan Cheng Hoe không giấu giếm ý đồ tấn công và nhấn mạnh: "Tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Sumareh và hy vọng cậu ấy sẽ toả sáng trong trận kế tiếp gặp Myanmar".

Cầu thủ nhập tịch Sumareh (áo vàng) trong pha tranh chấp với Văn Hậu. Ảnh: Lâm Thỏa.
Trong trận ra quân gặp Campuchia, Sumareh đá chính nhưng chơi không hiệu quả và bị thay ra sau đó. Ở trận tiếp theo gặp Lào, chân sút gốc Gambia vắng mặt vì chấn thương. Nhân cơ hội này, lão tướng Norshahrul Idlan Talaha toả sáng với một cú đúp, giúp Malaysia thắng 3-1.
Ở chuyến làm khách của Việt Nam, Sumareh trở lại đội hình xuất phát nhưng không để lại dấu ấn nào, dù được dồn rất nhiều bóng bên cánh phải. Qua hai trận, cầu thủ nhập tịch của Malaysia không ghi bàn và kiến tạo, khiến truyền thông và người hâm mộ Malaysia lo lắng.
Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thay đổi luật về cầu thủ nhập tịch, nhằm tạo điều kiện cho Sumareh được khoác áo đội tuyển tham dự AFF Cup 2018. Malaysia hiện không có nhiều cầu thủ tấn công giỏi. Theo New Straits Times, việc HLV Tan Cheng Hoe tin dùng Sumareh vào thứ bảy tới 24/11 cũng là điều dễ hiểu.
Thắng Nguyễn