Sau trận Thanh Hóa thua Đồng Tháp 0-2 ở V-League 2011, HLV Lê Thụy Hải nộp đơn xin từ chức. Phải đến giữa tháng tám, sau khi đền bù ba tháng lương (hơn 300 triệu đồng) cho Thanh Hóa, ông Hải mới là HLV tự do. Nhận được nhiều lời mời nhưng ông Hải quyết định về lại đội bóng cũ Bình Dương. Năm 2006 ông Hải từng đến Bình Dương và trở thành HLV thành công nhất ở đội bóng này với hai chức vô địch V-League liên tiếp vào các năm 2007, 2008.
![]() |
HLV Lê Thụy Hải. |
Sau cú đúp vô địch V-League, Bình Dương dù vẫn được xem là “đại gia” nhưng không một lần góp mặt vào top ba đội mạnh nhất. V-League 2011, Bình Dương tin dùng HLV Ricardo nhưng nhanh chóng sa thải ông này. Thay Ricardo bằng ông Đặng Trần Chỉnh, Bình Dương chơi khá hơn nhưng cũng chỉ về đích ở vị trí sáu chung cuộc. Đây là sự thất vọng lớn bởi dưới con mắt của các nhà chuyên môn, Bình Dương đủ lực để tranh đoạt Cup vô địch.
Chuẩn bị cho mùa bóng 2012, Bình Dương mua hàng loạt cầu thủ. Tăng Tuấn từ Hoàng Anh Gia Lai, Việt Thắng, Đinh Hoàng La từ Ninh Bình lần lượt tụ về sân Gò Đậu. Chiến dịch mua sắm của Bình Dương chưa dừng lại bởi họ sẵn sàng để cho HLV Lê Thụy Hải chọn thêm những cầu thủ mới.
Hợp đồng của ông Hải với Bình Dương có thời hạn một năm. Không tiết lộ chi tiết tài chính nhưng một lãnh đạo Bình Dương cho biết, chế độ đãi ngộ của ông Hải cao hơn hẳn khi còn ở Thanh Hóa. Nhiệm vụ của ông Hải ngay ở mùa bóng 2012 là đưa Bình Dương vô địch V-League. Vài ngày tới, theo chân ông Hải, nhiều cầu thủ đội Thanh Hóa sẽ đến Bình Dương. Hậu vệ Tuấn Tùng, tiền vệ Công Huy, Quang Vinh đã chọn Bình Dương là điểm đến.
Bình Dương đã tập trung trở lại nhưng chưa đủ người. Các ngoại binh vẫn chưa hết phép trong khi nhiều cầu thủ nội bận thi đấu ở giải U21 hoặc làm nhiệm vụ ở các đội tuyển quốc gia. Ông Hải cho biết, sau khi tập trung đầy đủ, Bình Dương sẽ có cuộc thanh lọc lực lượng để chọn ra những cầu thủ tốt nhất.
Ông Lê Thụy Hải – người Hà Đông, từng là tiền vệ nổi tiếng của đội Đường sắt Việt Nam. Giải nghệ, ông Hải làm HLV. Năm 2004, ông Hải lần đầu cầm quân ở V-League, giúp LG Hà Nội ACB đứng thứ 5 chung cuộc, thành tích cao nhất của đội này. Năm 2006 ông Hải vào Bình Dương đưa đội này vô địch V-League hai năm liên tiếp. Sau hai Cup vô địch với Bình Dương, ông Hải không thành công ở Thể Công, Ninh Bình trước khi giúp Thanh Hóa trụ hạng ở V-League 2011.
Khoa Nguyễn