![TTVH-926153-2248-1391948221.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/02/09/TTVH-926153-2248-1391948221.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P0B7-0ibO040eJ_VhD3aPQ)
HLV Lê Thụy Hải không thể giúp Bình Dương giành điểm trong trận đầu tiên của năm Giáp Ngọ. Ảnh: TTVH.
So với những trận đấu trước, Bình Dương chơi khởi sắc hơn và khiến đội chủ nhà Thanh Hóa phải trải qua 90 phút vất vả. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để họ giành được điểm trước đối thủ đang đạt phong độ tốt.
Bình Dương có sự khởi đầu gần như hoàn hảo khi ngay ở phút thứ năm, Anh Đức ghi bàn mở tỷ số từ đường chuyền dọn cỗ của cựu tiền đạo Thanh Hóa Abass Dieng. Bàn thua sớm tưởng như sẽ khiến Thanh Hóa gặp khó trước đối thủ mạnh đang khát khao trở lại phong độ tốt. Tuy vậy, một lần nữa đội chủ nhà chứng tỏ sự tiến bộ về bản lĩnh thi đấu khi giữ vững tinh thần cao và dần xoay chuyển cục diện.
Phút 17, tiền vệ Nastja Ceh thể hiện đẳng cấp cao bằng pha sút phạt khẽ chạm đầu Nghiêm Xuân Tú trước khi đi vào lưới. Bàn thắng gỡ hòa giúp trận đấu hấp dẫn hơn hẳn với thế cân bằng cùng những pha tấn công liên tiếp về phía hai cầu môn.
Ngay trong tình huống nguy hiểm đầu tiên của hiệp hai, Thanh Hóa đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ quả penalty của Nastja Ceh. Trước đó, trọng tài Võ Minh Trí bắt lỗi Mai Tiến Thành để tay chạm bóng trong khu 16 m50 sau cú phá bóng của Trương Đình Luật. Các cầu thủ Bình Dương phản ứng rất mạnh khiến trọng tài Minh Trí phải chạy ra hỏi trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long trước khi dứt khoát chỉ tay vào chấm 11m.
Trong phần còn lại, hai đội liên tiếp đưa ra những thay đổi nhân sự để tạo thế trận tốt hơn. HLV Mai Đức Chung đưa Mạc Hồng Quân và Lê Quốc Phương vào sân để tăng cường kiểm soát tuyến giữa, trong khi HLV Lê Thụy Hải tăng cường hàng công. Hai đội đều có những pha dứt điểm bật khung gỗ nhưng tỷ số cuối cùng không thay đổi.
Thất bại này khiến Bình Dương rớt xuống cuối bảng tổng sắp, trong khi Thanh Hóa lấy lại ngôi đầu từ tay Than Quảng Ninh, đội vươn lên sau trận thắng sớm ở vòng bốn. Đây cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp của Thanh Hóa trước các đối thủ mạnh: Đà Nẵng, SLNA và Bình Dương mùa này. Những trận thắng này cho thấy đội bóng xứ Thanh đã sẵn sàng tham gia cuộc đua tới ngôi vô địch.
Kết quả vòng 4 V-League 2014 Than Quảng Ninh - ĐTLA: 3-0 (Xuân Ngọc 73' & 80', Uche 82') Thanh Hóa - Bình Dương: 2-1 (Ceh 17' & 49' - Anh Đức 5') Ninh Bình - Đà Nẵng: 1-1 (Sim Un Seob 71' - Bojan Mamic 84') HAGL - SLNA: 3-1 (Timothy 22', 30' & 44' - Biyaga 54') Hải Phòng - An Giang: 2-0 (Đình Tùng 35', Majabvi 60') |
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | Điểm |
1 | Thanh Hóa | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
2 | Than Quảng Ninh | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 |
3 | SLNA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
4 | Hà Nội T&T | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
5 | Hải Phòng | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
6 | Đà Nẵng | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
7 | Ninh Bình | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
8 | HAGL | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
9 | Quảng Nam | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
10 | Đồng Nai | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
11 | ĐTLA | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 |
12 | An Giang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Bình Dương | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |