Đầu mùa giải năm nay, Hữu Thắng bị HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan đẩy xuống đội hạng Nhất TDC Bình Dương, với lý do tiền vệ này lớn tuổi, không còn phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, khi Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải về làm việc, ông nhận thấy hàng tiền vệ đội Bình Dương mất cân bằng và rất cần kinh nghiệm cùng sự từng trải của cựu tuyển thủ Hữu Thắng.
Theo ông Cao Văn Chóng, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá Bình Dương, phải chờ sau trận gặp Đồng Tâm trên sân Gò Đậu ở vòng 7 V-League vào ngày 28/4, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng mới được đăng ký bổ sung. Bởi theo quy định của điều lệ giải V-League 2013, qua tháng 5, các đội bóng mới được phép bổ sung, thay thế lực lượng.
Hữu Thắng năm nay 33 tuổi, gia nhập đội Bình Dương năm 2004 sau khi tỏa sáng cùng đội U23 Việt Nam tại SEA Games 2003. Chính Thắng "Thòn" mới là cầu thủ được đánh giá nổi bật nhất ở hàng tiền vệ U23 Việt Nam khi đó, chứ không phải là Minh Phương hay Tài Em. Thể hình và lối chơi thông minh của Hữu Thắng luôn là sự lựa chọn số một của các HLV ngoại trước đây, từ ông Riedl đến Tavares rồi ông Calisto.
Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ có thể hình lý tưởng này khá lận đận bởi những chấn thương liên tục ập đến. Năm 2007, Hữu Thắng từng gây tiếng vang lớn khi sang thử việc tại CLB Los Angeles Galaxy của giải nhà nghề của Mỹ. Không thành công ở lần xuất ngoại, Hữu Thắng về nước gia nhập CLB Ninh Bình. Nhưng rồi chỉ một năm sau, tiền vệ này lại quay về Bình Dương.
Ngoài Hữu Thắng, tiền vệ trẻ Hữu Trọng cũng được đôn lên từ đội hạng Nhất TDC Bình Dương. Trong khi đó, hai cầu thủ trong hàng phòng ngự của Bình Dương là Tấn Công và Văn Sản phải xuống chơi ở đội hạng Nhất TDC Bình Dương.
An Nhơn