"Tôi thực sự hài lòng về thái độ, nỗ lực và tinh thần của các cầu thủ", Kluivert nói tại họp báo sau trận thua Australia. "Khi bạn thua vì những lỗi cá nhân, điều quan trọng là phải nỗ lực cho trận kế tiếp. Bahrain đang ở phía trước và chúng tôi cần thích nghi cho trận đấu này".

HLV Kluivert (phải) bên các trợ lý, trên sân Allianz Sydney, ở trận Indonesia thua Australia 1-5 ở vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á, vào tối 20/3. Ảnh: AP
Trong trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng tuyển Indonesia hôm qua, Kluivert điền 17 cầu thủ nhập tịch vào danh sách đăng ký 23 người. 10 cái tên trong số đó đá chính, bên cạnh cầu thủ bản địa Marselino Ferdinan. Hai tân binh là trung vệ Dean James và Ole Romeny chơi từ đầu. Với đội hình này, Indonesia nhập cuộc hưng phấn, rồi được hưởng phạt đền ở phút 8. Nhưng cầu thủ nhập tịch Kevin Diks lại sút vào cột dọc, lỡ cơ hội giúp đội khách sớm tạo lợi thế.
Kluivert có lý khi cho rằng Indonesia sụp đổ vì các sai sót cá nhân. Ngay hiệp một, hàng loạt lỗi trong khâu phòng ngự đã khiến họ thủng lưới ba bàn, trong đó có một quả phạt đền ở phút thứ 10. Sang hiệp hai, đội khách lại bộc lộ yếu kém trong khâu chống phạt góc, và nhận thêm hai bàn thua.
"Chúng tôi cầm bóng tốt, thực hiện được những gì đã lên kế hoạch", Kluivert nói thêm. "Thật tiếc là đội không duy trì được kế hoạch đó. Đội cần tìm lại năng lượng tích cực để giành kết quả tốt ở các trận tiếp theo".
Thất bại khiến Indonesia tụt xuống thứ tư, cùng 6 điểm và hiệu số -7 như Bahrain chỉ hơn Trung Quốc - đội cũng có 6 điểm và hiệu số -11. Đây là trận thua đậm nhất của Indonesia tại vòng loại ba World Cup 2026, sau trận thua Nhật Bản 0-4. Đội lần đầu thủng lưới 5 bàn, kể từ trận thua Iraq 1-5 ở vòng loại hai vào ngày 16/11/2023 tại sân Basra.
Kluivert nhận lời dẫn Indonesia hôm 6/1, sau khi LĐBĐ nước này sa thải HLV Shin Tae-Yong. Nhiệm vụ của cựu tiền đạo Ajax, Barca là giúp Indonesia tranh suất dự World Cup 2026. Đội bóng xứ vạn đảo còn cơ hội giành vé play-off nếu đứng thứ ba hoặc thứ tư vòng loại.
Vy Anh