Lịch sử ghi nhận Việt Nam toàn thắng 10 trận trước Campuchia. Đội ghi 46 và thủng lưới sáu bàn. Trong ba trận gần nhất, Việt Nam lần lượt thắng 5-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2019, 3-0 ở vòng bảng AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018 và 4-0 ở AFF Cup 2021. Bên cạnh đó, Campuchia đang đứng thứ 180 FIFA, kém Việt Nam 66 bậc.
Khi được hỏi Việt Nam sẽ tự tin thắng theo cách nào, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng. "Campuchia có nhiều cầu thủ nhập tịch. Màn trình diễn ở ASEAN Cup 2024 cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại", HLV Kim Sang-sik nói ở họp báo trước trận vào chiều nay 18/3. "Sức mạnh các đội tuyển Đông Nam Á đang thay đổi từng ngày. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức".

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo trước trận giao hữu Việt Nam gặp Campuchia, tại phòng họp báo sân Bình Dương chiều 18/3. Ảnh: Đức Đồng
Với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik cảm nhận được trách nhiệm của toàn đội trong việc giúp người hâm mộ được tận hưởng niềm vui. Không khí ở đội tuyển Việt Nam rất tích cực và các cầu thủ đạt thể trạng tốt. Chạm trán Campuchia là trận đầu tiên của đội khi vô địch ASEAN Cup 2024, dù chỉ là giao hữu nhưng mang nhiều ý nghĩa với HLV Kim.
"Tôi muốn xem những gương mặt mới lên tuyển Việt Nam thể hiện ra sao, đồng thời kỳ vọng vào chiến thắng", nhà cầm quân 49 tuổi nói. "Campuchia có những thay đổi so với trước đây. Tôi sẽ cẩn trọng để tìm ra cách đối phó vào ngày mai".
Chạm trán Campuchia là cữ dượt cuối trước khi Việt Nam tiếp đón Lào, ở lượt ra quân bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra vào tối 25/3 tại sân Bình Dương.
Khác Việt Nam, Campuchia không có vé dự vòng loại cuối do thua Sri Lanka ở loạt play-off. Vì vậy, đội chỉ thi đấu giao hữu, lần lượt làm khách trước Việt Nam rồi về Phnom Penh tiếp Aruba - đội tuyển thuộc Trung Mỹ.
HLV Koji Gyotoku triệu tập 23 cầu thủ, trong đó thay 10 vị trí so với ASEAN Cup 2024. Hai cầu thủ nhập tịch vắng mặt là hậu vệ Hikaru Mizuno (gốc Nhật Bản) và Leng Nora (Ghana). Sáu cầu thủ nhập tịch góp mặt gồm trung vệ Kan Mo (Nam Phi), Takasi Ose, tiền vệ Yudai Ogawa (Nhật Bản), tiền đạo Andres Nieto (Colombia) và Abdel Kader Coulibaly (Bờ Biển Ngà). Ngoài ra, đội có hai cầu thủ mang dòng máu lai là Nick Taylor và Bong Samuel.
HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tiền đạo Coulibaly, ghi hai bàn tại ASEAN Cup. "Đây là cầu thủ nguy hiểm, nhưng chúng tôi không tập trung vào một cầu thủ", ông cho hay. "Việt Nam có Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung và các hậu vệ khác có thể kiểm soát tốt tình hình".
Ở ASEAN Cup 2024, Việt Nam lấy sân Việt Trì, Phú Thọ làm sân nhà. Nhưng ở đợt này, đội di chuyển vào Bình Dương. HLV người Hàn Quốc cho biết các cầu thủ phải thích ứng hai điều. Đầu tiên là thời tiết nóng, sau đó là mặt cỏ lá gừng ở sân Bình Dương, trong khi hầu hết các sân ở Việt Nam dùng cỏ lá kim.
Trong những ngày đầu, lực lượng đội tuyển có xáo trộn, khi thủ môn Nguyễn Filip xin vắng mặt để về Cộng hòa Czech thăm ông ngoại ốm nặng. HLV Kim Sang-sik quyết định đôn thủ môn Trần Trung Kiên từ đội U22 lên thay. Sau đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải rời đội do tái phát chấn thương đầu gối. Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng gọi thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (CLB Thanh Hóa) để đề phòng chấn thương lưng của thủ môn Nguyễn Đình Triệu trở nặng.
"Đình Triệu gần như đã hồi phục và chuẩn bị cho trận ngày mai", HLV Kim cho hay. "Khả năng thi đấu của Triệu sẽ được ban huấn luyện quyết định sau buổi tập tối nay".
Đức Đồng